Bộ trưởng Quốc phòng Úc đến Mỹ, kêu gọi tăng hợp tác quân sự đối phó đà lớn mạnh của TQ

(PLO)- Trong chuyến công du Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles kêu gọi thắt chặt hơn nữa hợp tác an ninh giữa Canberra và Washington, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường xây dựng năng lực quân sự lớn nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đang có chuyến công du Mỹ và hôm 11-7 ông đã kêu gọi mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Úc cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm tránh khỏi "một thất bại thảm khốc về năng lực răn đe" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đài ABC News đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles. Ảnh: TWITTER
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles. Ảnh: TWITTER

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Marles nhận định rằng Trung Quốc đang tăng cường xây dựng năng lực quân sự lớn nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

“[Năng lực] đó rất to lớn và đang làm thay đổi hoàn toàn tư thế chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tôi nghĩ, rộng hơn, là thế giới” - ông Marles đánh giá.

Ông Marles cảnh báo rằng liên minh giữa Úc và Mỹ sẽ "không thể đứng vững” trước những bước tiến quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh, ảnh hưởng của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương và "việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ”.

Ông cũng cảnh báo rằng trong những năm tiếp theo liên minh Úc-Mỹ sẽ phải hoạt động trong một môi trường chiến lược đầy thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“[Liên minh] sẽ cần phải đóng góp vào sự cân bằng sức mạnh quân sự hiệu quả hơn, nhằm tránh thất bại thảm khốc về năng lực răn đe" - Bộ trưởng Marles phát biểu.

"Những sự kiện tại châu Âu nhấn mạnh rủi ro mà chúng ta đối mặt” - ông Marles cảnh báo thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng phương Tây không được để Nga đạt mục đích với chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Chỉ bằng cách đảm bảo những chiến thuật như vậy thất bại, chúng ta mới có thể ngăn cản việc làm trong tương lai của họ, ở châu Âu, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc ở các nơi khác” - Phó Thủ tướng Úc cho hay.

Bên cạnh đó, ông Marles nói rằng Mỹ xem Úc là một quốc gia lãnh đạo trong khu vực, do đó chính phủ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính quốc gia này.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các đầu tư cần thiết để tăng tầm hoạt động và khả năng sát thương của Lực lượng Phòng vệ Úc để lực lượng này có thể ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng” - ông Marles phát biểu.

Bài phát biểu của ông Marles được đưa ra trong chuyến công du Mỹ đầu tiên của ông trên cương vị Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Canberra đang cân nhắc chọn thiết kế của Anh hay Mỹ cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - kết quả của Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS) giữa Mỹ, Anh và Úc được ký kết bởi chính quyền Úc tiền nhiệm.

Ông Marles đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận AUKUS và nói rằng "trung tâm của khả năng răn đe là năng lực dưới biển”, theo tờ South China Morning Post.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Úc hy vọng rằng bên cạnh thỏa thuận AUKUS, các sáng kiến khác sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ quân sự với Washington, bao gồm tăng cường các cuộc tập trận chung và cải thiện việc trao đổi các công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm