Úc dự kiến mua 5 tàu ngầm lớp Virginia từ Mỹ theo thoả thuận AUKUS

(PLO)- Ngày 8-3, Úc cho biết nước này dự kiến mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ vào năm 2030 trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin ngày 8-3 cho biết Úc dự kiến mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Mỹ vào năm 2030. Thương vụ là một phần của Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS (gồm Anh, Úc và Mỹ).

Theo các nguồn tin, thoả thuận AUKUS có nhiều giai đoạn, bắt đầu từ việc ít nhất một tàu ngầm Mỹ ghé thăm các cảng Úc trong những năm tới, và kết thúc vào cuối những năm 2030 với tàu ngầm mới được chế tạo theo thiết kế của Anh và công nghệ của Mỹ.

The Virginia-class attack submarine Pre-commissioning Unit John Warner is moved to Newport News Shipbuilding's floating dry dock
Tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Các nguồn thạo tin cho biết thêm rằng sau các chuyến thăm cảng hàng năm, Mỹ sẽ triển khai một số tàu ngầm đến Tây Úc vào khoảng năm 2027. Đến đầu những năm 2030, Úc sẽ mua 3 tàu ngầm lớp Virginia và tuỳ chọn thêm 2 chiếc nữa.

Tuy nhiên, nguồn tin của Reuters không nói thêm chi tiết về kế hoạch và địa điểm mà tàu ngầm mới được sản xuất.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo của Úc và Anh tại San Diego (bang California, Mỹ) vào ngày 13-3 để lên kế hoạch cho việc cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và các loại vũ khí công nghệ cao khác cho Úc.

Lầu Năm Góc từ chối xác nhận thông tin chi tiết về bất kỳ bước đi nào sắp tới. Đại sứ quán Anh tại thủ đô Washington D.C. không bình luận trực tiếp về thông tin của Reuters nhưng lặp lại thông báo từ London rằng Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ tới Mỹ để đàm phán thêm về AUKUS. Đại sứ quán Úc tại Washington không bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm