Philippines tính mời Nhật, Úc cùng tuần tra 4 bên với Mỹ ở Biển Đông

(PLO)- Philippines đang tính mời Nhật và Úc tuần tra chung với các lực lượng Mỹ và Philippines ở Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài GMA News ngày 28-2 dẫn lời Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho biết Manila đang tính mời Nhật và Úc tuần tra chung ở Biển Đông với các lực lượng Mỹ và Philippines.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 27-2, Đại sứ Romualdez cho biết các cuộc họp đã được ấn định và Philippines có thể mời Nhật và Úc tham gia tuần tra.

Tàu tuần duyên Mỹ (trái) và tàu cảnh sát biển Philippines trên Biển Đông vào tháng 8-2021. Ảnh: USCG.
Tàu tuần duyên Mỹ (trái) và tàu cảnh sát biển Philippines trên Biển Đông vào tháng 8-2021. Ảnh: USCG.

"Các nước muốn tuần tra chung để đảm bảo các quy tắc ứng xử và tự do hàng hải" - ông Romualdez nói, cho biết thêm rằng đây vẫn là "một ý tưởng đang được thảo luận".

Theo ông Romualdez, Mỹ, Nhật và Úc đã tiến hành tập trận hải quân ba bên và các cuộc tuần tra chung với ba nước này sẽ "tốt cho Philippines và toàn bộ khu vực".

Ông nói rằng các cuộc tuần tra "ban đầu có thể là giữa các quốc gia" và dần được mở rộng.

“Đối với Philippines, các cuộc tuần tra cho phép chúng tôi có một đối tác thay thế ngoài Mỹ, để ngăn Trung Quốc” - ông Rommel Jude Ong, cựu phó tư lệnh hải quân Philippines, nói về triển vọng của các cuộc tuần tra.

"Dù muốn hay không, Philippines cũng cần điều chỉnh các hoạt động với Mỹ để đảm bảo rằng chúng tôi không bị lôi kéo vào các vấn đề chỉ tồn tại giữa Mỹ và Trung Quốc" - ông Ong nói.

Đại sứ quán Nhật tại Manila ngày 28-2 cho biết Tokyo sẽ xem xét khả năng hợp tác với các đối tác để tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải và thực thi pháp luật hàng hải". Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng hiện các bên không có kế hoạch hay cuộc thảo luận cụ thể nào về các cuộc tuần tra chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tuần trước bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ quốc phòng song phương Úc-Philippines và các cuộc tuần tra chung là "bước tiếp theo".

Các bộ ngoại giao của Úc và các đại sứ quán của Mỹ và Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Philippines tham gia các cuộc tuần tra hàng hải đa phương ở Biển Đông - một động thái khả năng cao sẽ khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở hầu như toàn bộ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm