Thủ tướng Úc 'đặt hàng' tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ về AUKUS

(PLO)- Gặp tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, Thủ tướng Úc Anthony Albanese kỳ vọng quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua dự luật liên quan dự án tàu ngầm hạt nhân trong thỏa thuận AUKUS.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese kỳ vọng quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua dự luật liên quan dự án tàu ngầm hạt nhân trong thỏa thuận an ninh của Hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên Mỹ-Anh-Úc (AUKUS), theo hãng tin Reuters.

Ông Albanese đưa ra phát ngôn trên trong cuộc gặp với tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tại Đồi Capitol. Thủ tướng Úc hiện đang có chuyến công du 4 ngày tại Mỹ.

Uc-My.jpeg
Thủ tướng Úc Anthony Albanese (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 26-10 tại trụ sở quốc hội Mỹ (thủ đô Washington D.C). Ảnh: TWITTER

“Tất nhiên, chúng ta có luật quan trọng cần thiết cho AUKUS. Tôi chắc chắn hy vọng rằng quốc hội [Mỹ] có thể thông qua luật đó trong năm nay” - ông Albanese phát biểu.

Ông Johnson không phản hồi ngay lập tức về phát biểu trên của Thủ tướng Úc.

Theo Reuters, trong khuôn khổ AUKUS, Mỹ sẽ bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và chia sẻ công nghệ động cơ hạt nhân cho Úc cũng như hợp tác phát triển vũ khí công nghệ cao.

Tranh chấp ngân sách và sự thiếu vắng lãnh đạo Hạ viện ba tuần qua trước khi ông Johnson được bầu làm Chủ tịch đã làm gián đoạn quá trình lập pháp của quốc hội Mỹ.

Các quan chức Úc bày tỏ sự lo ngại rằng việc phê duyệt chậm trễ dự luật sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án trong khuôn khổ AUKUS.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Úc Albanese hôm 24-10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden trấn an Canberra rằng cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều hiểu giá trị chiến lược của AUKUS.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng kêu gọi quốc hội Mỹ sớm thông qua dự luật để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án trong năm nay.

Tại phiên điều trần trước quốc hội hôm 24-10, một quan chức của Lầu Năm Góc nhấn mạnh sự cần thiết của việc quốc hội phê chuẩn các đề xuất cho phép chuyển giao tàu ngầm sang Úc, cho phép bảo trì các tàu ngầm Mỹ ở Úc và Anh, cũng như cho phép Canberra tài trợ cho các nhà máy đóng tàu của Mỹ ở Úc.

Quyền Thứ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Mara Karlin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua đề xuất nhằm hợp lý hóa thương mại quốc phòng giữa ba đối tác AUKUS.

Theo các quan chức Mỹ và chuyên gia, đề xuất này rất quan trọng đối với sự thành công của AUKUS vì liên quan việc chia sẻ công nghệ của Mỹ trong dự án tàu ngầm và hợp tác ba bên về vũ khí công nghệ cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm