Đô đốc Mỹ cảnh báo va chạm ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

(PLO)- Đô đốc Mỹ cảnh báo tình trạng va chạm ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở mức báo động và có “nguy cơ sai hướng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Đô đốc John Aquilino - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nói các va chạm hiện tại ở khu vực ở mức báo động và có xu hướng đi “sai hướng”, hãng Reuters đưa tin.

Theo ông Aquilino, sự hiện diện của Mỹ không nhằm thu hút hay loại trừ Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông cũng cho biết việc Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS (gồm Anh, Úc, Mỹ) cung cấp tàu ngầm cho Úc là nhằm thúc đẩy năng lực phòng thủ cho Canberra.

Đô đốc John Aquilino phát biểu tại IISS, Singapore. Ảnh: REUTERS
Đô đốc John Aquilino phát biểu tại IISS, Singapore. Ảnh: REUTERS

“Là những đối tác tốt, Mỹ và Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Úc tự bảo vệ mình. Chúng tôi dự định xúc tiến thỏa thuận nhanh nhất và an toàn nhất có thể” - ông phát biểu tại Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược (IISS) ở Singapore.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã củng cố các liên minh ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối phó các động thái quyết đoán của Trung Quốc ở khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, ông Aquilino khẳng định các cuộc tập trận và tuần tra gần đây trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thỏa thuận AUKUS vừa được công bố không phải là nỗ lực kiềm chế Trung Quốc và cũng không nhằm ủng hộ Đài Loan.

Đề cập tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hồi đầu tháng rằng "xung đột và đối đầu sẽ không thể tránh khỏi nếu Washington không thay đổi thái độ”, ông Aquilino nhấn mạnh Washington muốn đảm bảo với đối tác và Trung Quốc rằng Mỹ không muốn gây chiến.

"[Ít nhất] có một nơi ở trên thế giới khiến Trung Quốc tuân theo các quy tắc giống như tất cả chúng ta đang làm" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm