Bà Cốc Khai Lai rồi sẽ thoát án tử!

Ngày 20-8, TAND trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã mở phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Cốc Khai Lai, vợ nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và đồng phạm Trương Hiểu Quân trong vụ án sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Theo báo The Standard (Hong Kong), tại cuộc họp báo sau phiên tòa, Phó Chánh án Đường Nghĩa Can thông báo tòa tuyên phạt bị cáo Cốc Khai Lai hình phạt tử hình, được hoãn thi hành án hai năm, đồng thời bị tước đoạt mọi quyền lợi chính trị. Bị cáo Trương Hiểu Quân bị kết án chín năm tù giam.

Ông nhận xét tội của bị cáo Cốc Khai Lai rất lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị cáo giữ vai trò chủ mưu phạm tội nên phải nhận án tử hình. Tuy nhiên, xét nhiều yếu tố liên quan, từ lời khai nhận tội, thái độ ân hận đến vấn đề tâm lý của bị cáo, tòa đã quyết định mức án đã nêu.

Ông giải thích tòa ghi nhận lời đe dọa của nạn nhân Neil Heywood sẽ làm hại Bạc Qua Qua, con trai bị cáo Cốc Khai Lai, không phải là yếu tố giảm tội bởi không có chứng cứ Neil Heywood sẽ thực hiện lời đe dọa này.

Bà Cốc Khai Lai rồi sẽ thoát án tử! ảnh 1

Bị cáo Cốc Khai Lai và phòng xử án đứng lên nghe tòa tuyên án ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Cuối cùng ông cho biết hai bị cáo Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân ra tòa trong tình trạng sức khỏe tốt, bình tĩnh khi nghe tòa tuyên án và không phản đối phán quyết cũng như không kháng cáo.

Báo Washington Post (Mỹ) cho biết tòa án TP Hợp Phì không sử dụng bản khai của Bạc Qua Qua dù gia đình bị cáo Cốc Khai Lai đã chuyển bản khai cho cơ quan công tố.

Hãng tin AP phân tích ở Trung Quốc, với mức án tử hình nhưng hoãn thi hành như vụ án Cốc Khai Lai, có thể bà Cốc Khai Lai sẽ thoát án tử hình.

Lý do: Sau vài năm có thể mức án tử hình được giảm xuống án tù chung thân; sau đó theo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2011 của Trung Quốc, người bị kết án phạt tù chung thân có thể được giảm án còn 25 năm tù giam nếu cải tạo tốt.

Theo AP, luật sư Hà Trịnh Thịnh đại diện cho gia đình người bị hại Neil Heywood cho biết chưa rõ gia đình có kháng cáo hay không, đồng thời bác bỏ thông tin gia đình người bị hại đòi bồi thường.

Ngày 20-8, Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc tuyên bố hoan nghênh tòa án Trung Quốc đưa vụ án công dân Anh Neil Heywood bị sát hại ra xét xử và bản án tòa tuyên. Trước đó, Đại sứ quán Anh đã đề nghị tòa không tuyên án tử hình đối với bị cáo Côc Khai Lai (Anh không áp dụng án tử hình).

Chuyên gia chính trị Thành Lý tại Viện Nghiên cứu chính sách Brookings (Mỹ) nhận định có thể tòa sẽ đưa ông Bạc Hy Lai ra xét xử trong vài tháng tới để tránh tiếng bà vợ Cốc Khai Lai là vật thế thân cho chồng.

Báo The Standard (Hong Kong) dẫn lời Phó Chánh án Đường Nghĩa Can cho biết ngày 20-8, tòa đã tuyên bốn cán bộ Công an TP Trùng Khánh che giấu hành vi phạm tội của bị cáo Cốc Khai Lai phạm tội làm giả, che giấu và hủy hoại chứng cứ. Nguyên Phó Giám đốc Công an TP Trùng Khánh Quách Duy Quốc và nguyên Đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an TP Trùng Khánh Lý Dương bị kết án 11 năm tù. Nguyên Giám đốc Công an quận Du Bắc Vương Bằng Phi và nguyên Phó Giám đốc Công an quận Sa Bình Bá Vương Trí bị kết án năm năm tù.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm