Ly hôn rồi kết hôn lần hai được sinh mấy con?

BS ĐẶNG PHI YẾN, Trưởng phòng Truyền thông-Giáo dục Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, trả lời:

Ngày 17-3-2011, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP (ban hành ngày 8-3-2010) quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Theo đó, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ) thì được phép sinh một con hoặc hai con. Điều này có nghĩa trong lần sinh đầu tiên nếu một con thì được phép sinh lần thứ hai. Tuy nhiên trong lần sinh đầu tiên nếu hai con (sinh đôi) thì không được sinh tiếp.

Ly hôn rồi kết hôn lần hai được sinh mấy con? ảnh 1

Ảnh minh họa

Nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ) thì được phép sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Điều này có nghĩa chỉ được phép sinh một lần duy nhất, cho dù được một hoặc hai con trở lên.

Riêng trường hợp ông TVH nói trên, ông và người vợ sau chỉ được phép sinh con một lần duy nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm