Bắt quả tang 2 người mua bán ma túy

Được biết, ba đồng chí Công an V.V.Thanh, K.N.Phát, B.X.Hanh khi tiến hành kiểm tra hộ khẩu đối tượng nghi vấn về ma túy đã phát hiện đối tượng N.T.T.Anh (sinh năm 1982) ngồi cảnh giới trước căn nhà số 92 Bùi Viện.

Nghi ngờ hành vi trên có dấu hiệu che dấu tội phạm, các đồng chí Công an Phường Phạm Ngũ Lão đã nhanh chóng xông vào bên trong căn nhà và phát hiện đối tượng L.T.M.Cảnh (sinh năm 1950) đang ngồi sau tủ thờ trong nhà, dùng dao lam phân chất bột màu trắng trên tờ giấy báo.

Qua kiểm tra, đồng chí Hanh phát hiện 16 gói ny-lon chứa chất bột màu trắng và 17 đoạn ống nhựa màu xanh sọc trắng chứa chất bột màu trắng dưới gầm tủ nhỏ nằm sát tường kế bên đối tượng Cảnh.

Nghi vấn chất bột thu được là heroine, ngay lập tức hai đối tượng được dẫn về trụ sở Công an Phường Phạm Ngũ Lão để điều tra làm rõ.

Đối tượng Cảnh sau đó đã khai nhận số chất bột màu trắng nêu trên là heroine và đã mua từ một bạn tù trước đây tên Loan với giá 1.200.000 đồng. Khi Cảnh đang phân ra thành những tép nhỏ để bán lại kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Một đồng chí công an cho biết: “Đối tượng Cảnh từng có 2 tiền án tiền sự về mua bán trái phép chất ma túy. Cả gia đình đều dính vào ma túy và con cái có người vẫn đang thụ án tù. Gia đình này nằm trong diện tình nghi, theo dõi của Công an phường”.

Hiện toàn bộ tang vật được lực lượng chức năng niêm phong để mang đi giám định. Trọng lượng chất bột trắng thu giữ là 8,0082 gam.

Vụ kiểm tra, bắt giữ trên nằm trong đợt thực hiện cao điểm tấn công tội phạm của Công an Phường Phạm Ngũ Lão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm