Bệnh hiểm nghèo không phải dấu chấm hết

Theo một nghiên cứu về tình hình bệnh tật-sức khỏe ở người lớn tuổi của Viện Lão khoa Quốc gia tiến hành, trung bình một người mắc khoảng ba bệnh nguy hiểm trong cuộc đời.

Bước vào lứa tuổi trung niên (40 tuổi trở lên), bệnh tật luôn là nỗi ám ảnh bởi lúc này cơ thể đã suy yếu, sức đề kháng giảm, cùng với sự lão hóa vì tuổi tác, vì môi trường ô nhiễm…

Những con số giật mình

Không khí ô nhiễm, thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại, lối sống không lành mạnh, áp lực cuộc sống hiện đại… đều có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo ở hầu hết các quốc gia, trong đó tỉ lệ mắc và tử vong lớn nhất là ung thư, tim mạch và đột quỵ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 11 triệu người mới mắc bệnh ung thư và trên 6 triệu người tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 150.000 người mới mắc căn bệnh này, trên 75.000 người tử vong và khoảng 50% người mắc bệnh không có khả năng điều trị kịp thời do hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh tim mạch cũng là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới do tỉ lệ tử vong và tàn phế rất cao, với 17 triệu người tử vong hằng năm. Theo khuyến cáo của WHO, mỗi chúng ta đều có thể mắc bệnh tim mạch, đặc biệt khi ở độ tuổi trên 40. GS-TS Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch (BV Bạch Mai), cho biết tỉ lệ người mắc các bệnh lý tim mạch đang có xu hướng tăng và có dấu hiệu trẻ hóa.

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của Prudential cho khách hàng.

Trong khi đó, số liệu của Hội Phòng chống tai biến mạch máu não VN cho thấy mỗi năm có trên 200.000 trường hợp bị đột quỵ, trong đó hơn 50% bị tử vong (khoảng 100.000 người chết/năm).

Tìm kiếm các giải pháp

Bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt ngành nghề, tuổi tác, vùng miền, giàu nghèo... Khi một gia đình có người mắc bệnh, mọi sinh hoạt đều bị xáo trộn. Với việc gia đình mất đi một thu nhập và nguồn tài chính lớn để chữa bệnh, kế hoạch học vấn của con cái có thể sẽ bị dang dở, người bệnh vừa chịu đau đớn bệnh tật, vừa mặc cảm vì trở thành gánh nặng tài chính cho cả gia đình.

Tuy nhiên, ngày nay bệnh hiểm nghèo không phải là dấu chấm hết nhờ tiến bộ vượt bậc của y học, nhiều bệnh đã có thể điều trị được. Theo đánh giá của WHO, 30% bệnh có thể phòng ngừa được, 40% bệnh có thể phát hiện sớm và điều trị khỏi và 2/3 số bệnh nhân có thể vượt qua.

Chính vì vậy, để phòng ngừa bệnh, nhiều người dân đã chú ý để lựa chọn thực phẩm an toàn, tập thể dục đều đặn và đặc biệt quan tâm đến kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát, phát hiện bệnh sớm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã có những kế hoạch dự phòng tài chính để điều trị bệnh và để đảm bảo được nhu cầu bảo vệ toàn diện khi gặp bệnh hiểm nghèo.

Bảo vệ nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Trên thị trường hiện nay đã có một số sản phẩm bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, chủ yếu là sản phẩm trả một lần và phần lớn không có quyền lợi tiết kiệm kèm theo. Đa số các sản phẩm đều loại trừ việc chi trả cho quyền lợi bệnh hiểm nghèo trong giai đoạn đầu và sau khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất, hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc.

Để khắc phục những yếu điểm, Prudential Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường sản phẩm Phú-An Lộc dành cho các khách hàng từ 18 đến 55 tuổi. Điểm đặc biệt của Phú-An Lộc là chi trả quyền lợi bảo hiểm đến hai lần nếu khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo khác nhau trong suốt thời hạn của hợp đồng với tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến 200% số tiền bảo hiểm cộng các khoản lãi. Thêm vào đó, sau khi chi trả quyền lợi cho lần mắc bệnh hiểm nghèo thứ nhất, khách hàng không phải tiếp tục đóng phí mà vẫn nhận quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm từ hợp đồng.

Ngoài ra, Phú-An Lộc cũng hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu để giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí, tăng cơ hội phục hồi sức khỏe. Đặc biệt hơn, sản phẩm còn chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm cộng với các khoản lãi khi kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc nếu rủi ro tử vong xảy ra cho người được bảo hiểm.

Trong trường hợp bạn may mắn và khỏe mạnh suốt thời gian hợp đồng, Phú-An Lộc sẽ trở một kênh tiết kiệm, đầu tư hiệu quả, giúp bạn có được một quỹ tiết kiệm lớn, cho phép bạn có những năm tháng an nhàn, độc lập về tài chính khi về hưu và có “của để dành” cho con cháu.

Năm nhóm bệnh được bảo vệ

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, Phú-An Lộc có phạm vi bảo hiểm rộng với năm nhóm bệnh, bao gồm 37 bệnh hiểm nghèo phổ biến như ung thư, cơ tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, phẫu thuật van tim, suy thận, viêm màng não mủ, gan, phổi thận giai đoạn cuối… Ngoài ra, Phú-An Lộc cũng bảo vệ cho khách hàng trước các thương tật do tai nạn như chấn thương sọ não nghiêm trọng, bỏng nặng... Khách hàng có thể lựa chọn thời hạn đóng phí linh hoạt trong 10, 15, 20 năm với mức phí cạnh tranh. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp sản phẩm này với nhiều quyền lợi bổ trợ khác để bảo vệ cả gia đình trong cùng một hợp đồng.

MINH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới