(PL)- Chiều 19-6, Quốc hội (QH) đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH với 422/451 đại biểu (ĐB) QH tham gia biểu quyết tán thành, 19 ĐB không tán thành, 10 ĐB không biểu quyết.
(PL)- Đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND Tối cao nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến phản đối, trong đó có Bộ Công an.
(PL)- Chiều 9-1, sau khai mạc phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
(PL)- Ngày 25-12-2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 28/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016 về hoạt động thẻ ngân hàng.
(PL)- Thế nào là người tài, chính sách với họ ra sao; phương thức tuyển dụng; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu… là những vấn đề được Quốc hội thảo luận sáng 24-10.
(PL)- Ngày 10-6, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
(PL)- Cần có những biện pháp giám sát cũng như những chế tài nghiêm khắc hơn đối với CSGT đang làm nhiệm vụ nếu phát hiện hành vi “cưa đôi” với người vi phạm.
(PL)- “Khi giảm số sở/ngành, phòng/ban thì quyền lực sẽ tập trung về UBND tỉnh, huyện. Vậy nếu giảm tiếp số phó chủ tịch HĐND thì ai, cơ quan nào sẽ giám sát UBND?” - ông Phan Thanh Bình.
(PL)- Cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc/nghỉ hưu 3-5 năm hoặc đến 70, 80 tuổi mới phát hiện có vi phạm thì có bị xử lý kỷ luật, bị xóa tất cả chức danh, quyền lợi có trước đó?
Thông tư 02/2019 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trong đó có thay đổi liên quan đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm và y dược.