Bộ trưởng Y tế khẳng định không được dùng anolyd chữa bệnh

Tại TP Phan Rang-Tháp Chàm, bà Tiến cùng UBND tỉnh Ninh Thuận phát động chiến dịch rửa tay với xà phòng trong toàn dân, kiểm tra công tác điều trị TCM tại bệnh viện tỉnh.

Đánh giá tình hình dịch TCM, bộ trưởng cho biết: Nhật Bản có 350.000 ca mắc, tỉ lệ mắc 3/100.000 dân, Ma Cao (Trung Quốc) tỉ lệ 4/100.000 dân, còn Việt Nam tỉ lệ 1/100.000 dân. Cả nước ta có 153 ca tử vong, Trung Quốc có 1.000 ca tử vong trên hơn 1 triệu ca mắc. Như vậy, bệnh TCM ở Việt Nam vẫn còn nhẹ so với một số nước. Mặt khác, số ca mắc lúc cao điểm tháng 9 có 20.000 ca, tháng 10 có 16.000 ca nhưng hai tuần đầu tháng 11 thì chỉ có 6.000, tức chưa được nửa tháng 10. Về tổng số 153 ca tử vong, trong đó tám tháng đầu năm có 133 ca nhưng hơn hai tháng sau thì chỉ còn 20 ca. Đỉnh dịch TCM đã qua thì việc công bố dịch cũng phải xem xét lại.

Bộ trưởng Y tế khẳng định không được dùng anolyd chữa bệnh ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các bà mẹ rửa tay bằng xà phòng cho trẻ tại Trạm Y tế xã Phước Sơn (Ninh Phước, Ninh Thuận) sáng 19-11. Ảnh: M.TRÂN

Theo bộ trưởng, Ninh Thuận với 0,64% số người chết/số người mắc là quá cao so bình quân chung cả nước là 0,17%. Số mắc trong tháng 10 và một tuần đầu tháng 11 tăng đột biến với hai ca tử vong liên tiếp. Hơn nữa, hạ tầng y tế của tỉnh lại rất khó khăn nên việc công bố dịch của Ninh Thuận là phù hợp.

Về phương pháp chữa bệnh của TS Nguyễn Văn Khải, bộ trưởng khẳng định ngành y tế hoan nghênh những sáng kiến ngoài y học (trong dân, lương y) nhưng theo y đức trong điều trị cùng hành lang pháp lý thì tất cả các thuốc mới, các chất dùng chữa bệnh bắt buộc phải qua thử nghiệm lâm sàng. Việc đưa một chất từ ozone vào cơ thể người như phương pháp của TS Khải là không thể được.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm