(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đã có những đóng góp tích cực vào việc đưa các nghị quyết, quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp.
(PLO)- Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực, nhất là về đất đai, môi trường, y tế…
(PLO)- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp là bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử; HĐXX độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
(PLO)- Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, việc duy trì kỷ cương, kỷ luật của các tòa án phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu.
(PLO)- Công khai bản án, quyết định của tòa là một giải pháp nâng cao chất lượng xét xử. Đến nay, TAND Tối cao đã công bố trên 1 triệu bản án; trung bình mỗi ngày có hơn 100.000 lượt truy cập.
(PLO)- Việc hoàn thiện chế định hội thẩm nhân dân là định hướng lớn trong Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.
(PLO)- Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, khi hạ tầng này được đưa vào sử dụng tại hệ thống tòa án, niềm tin vào công lý của người dân sẽ rất cao...
(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo luật là một vấn đề cấp bách hiện nay, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(PLO)- Nhiều luật sư cho rằng nên có quy định rõ ràng về việc luật sư đứng hay ngồi khi xét hỏi tại tòa nhằm tạo sự tôn nghiêm chốn pháp đình và chuẩn mực hình ảnh luật sư.
(PLO)- Đổi mới lập pháp, hiến pháp, kiểm soát quyền lực nhà nước, cải cách tư pháp, cải cách hành pháp và cải cách hành chính… là những vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận sâu tại hội thảo.
(PLO)- Lãnh đạo TAND Tối cao yêu cầu TAND hai cấp ở Cần Thơ tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai bản án để nhân dân, các cơ quan, đoàn thể giám sát được hoạt động xét xử.
(PLO)- Hội thảo quốc gia đầu tiên về cải cách tư pháp do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì không chỉ phát đi thông điệp cải cách sẽ tiếp tục mà còn gợi mở những giải pháp cụ thể.
(PLO)- Hội thảo quốc gia đầu tiên về cải cách tư pháp do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sáng 17-1 tại Đà Nẵng phát đi thông điệp: cải cách sẽ tiếp tục, không ngừng nghỉ.
(PLO)- Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội thảo về cải cách tư pháp, mang lại kỳ vọng lớn về vị trí xứng đáng hơn của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
(PLO)- Chủ tịch nước yêu cầu cần phân định rõ quyền quản lý hành chính của tòa án để bảo đảm quyền độc lập giữa các cấp tòa án; đổi mới, hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp chuyên nghiệp, hiệu quả.
(PLO)- “Đội ngũ Luật sư đã nỗ lực hoạt động, cống hiến, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền...” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.
(PLO)- Theo chánh án TAND Tối cao, ở phạm vi Quốc hội, TAND Tối cao chỉ xin phép về mặt chủ trương; sau đó sẽ ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn nên cần sự góp ý của các đại biểu Quốc hội.