Cảnh báo thuốc giảm đau gây sẩy thai

Ngày 8.9, tiến sĩ Anick Berard, đại học Montreal (Canada), công bố kết quả nghiên cứu của các tác giả Pháp và Canada, cho thấy thai phụ uống một số loại thuốc giảm đau trong 20 tuần đầu của thai kỳ làm tăng nguy cơ sẩy thai gấp 2,4 lần.

Ngay cả một liều nhỏ thuốc giảm đau như Ibuprofen vào đầu thai kỳ cũng tăng gấp đôi nguy cơ sẩy thai. Các thai phụ được khuyên tránh dùng các loại thuốc ngoại trừ Paracetamol để giảm đau trong giai đoạn này. Các loại thuốc được khuyến cáo bao gồm bất kỳ loại thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID) như Ibuprofen, Naproxen và Diclofenac.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 4.705 trường hợp sẩy thai, trong đó có 352 người (7,5%) đã uống một viên NSAID không aspirin. Thuốc có nguy cơ gây sẩy thai cao nhất là Diclofenac, nguy cơ thấp nhất là Rofecoxib, đã không còn lưu hành từ năm 2004. Nguy cơ càng cao khi thai phụ kết hợp nhiều loại thuốc Diclofenac, Naproxen, Celecoxib, Ibuprofen và Rofecoxib.

Ngoài ra, các loại thuốc nêu trên còn làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh cho đứa con. Các thai phụ được khuyên nên tư vấn với bác sĩ về liều lượng Paracetamol thích hợp, tuyệt đối tránh tự mua thuốc giảm đau trong thai kỳ.

Theo Ngô Bá (SGTT.VN, Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm