Cảnh phong tỏa bệnh viện, chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19

Trưa 24-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho hay đã xây dựng phương án phong tỏa Bệnh viện C theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lực lượng y tế đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng được phong tỏa trong sáng 24-7. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngành y tế Đà Nẵng đã họp khẩn với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để thống nhất phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại hai bệnh viện này.

"Quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong", ban chỉ đạo cho hay.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận được:

Rất ít trường hợp được phép vào bên trong Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Một người nhà bệnh nhân chờ gửi thực phẩm vào bên trong Bệnh viện C. Ảnh: TẤN VIỆT

Barie được dựng lên bên trong Bệnh viện C. Ảnh: BÙI TOÀN

Lực lượng chống dịch COVID-19 kiểm tra y tế các y, bác sĩ trong Bệnh viện C. Ảnh: BNCC

Sáng 24-7, bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được chuyển từ Bệnh viện C sang Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Ngành y tế Đà Nẵng quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong. Ảnh: CTV

Bệnh viện Đà Nẵng là nơi cách ly, điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Hai bệnh viện nằm cạnh nhau. Ảnh: TẤN VIỆT

Khu phố đi vào nhà bệnh nhân TVD ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nhiều người dân đã mang khẩu trang khi ra đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm