Chiến sự Nga - Ukraine 23-9: Ông Zelensky đánh giá cuộc tấn công vào tỉnh Kursk; Điện Kremlin nói phương Tây ‘bị ám ảnh’ việc chiến đấu với Nga

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục ác liệt ở Kharkiv và Donetsk; Nga tấn công sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine; Ukraine ước tính thương vong của Nga từ đầu chiến sự.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trên chiến trường lẫn trên mặt trận ngoại giao.

Ác liệt Kharkiv, Donetsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 22-9 có tổng cộng 121 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận, trong đó tình hình ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) là căng thẳng nhất.

Nga ngày qua tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 52 cuộc không kích và phóng 625 máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine.

Quân Moscow cũng thực hiện hơn 3.900 cuộc tấn công vào các vị trí của ở Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.

. Ở tỉnh Kharkiv, trong ngày 22-9, Nga thực hiện 4 cuộc tấn công bất thành vào TP Vovchansk. Lực lượng Phòng vệ Ukraine cho biết loại khỏi vòng chiến 40 binh sĩ Nga, phá hủy một xe chống tăng, hai xe cơ giới và 37 UAV của đối phương.

Tại TP Kupiansk (Kharkiv), Nga tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine 14 lần trong 24 giờ qua.

. Ở tỉnh Donetsk, quân đội Ukraine đã phá vỡ nỗ lực cải thiện vị trí chiến thuật của Nga ở TP Siversk và ứng phó với 6 cuộc tấn công của Moscow vào TP Toretsk.

TP Pokrovsk vẫn tiếp diễn giao tranh cường độ cao với 27 cuộc đụng độ trong ngày. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, thiệt hại của Nga tại Pokrovsk trong ngày 22-9 là 145 binh sĩ tử trận và 163 binh sĩ bị thương, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS BM-21 Grad, 6 hệ thống pháo, một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, hai xe chống tăng, 5 ô tô và 3 xe máy bị phá hủy.

Người đứng đầu Chính quyền quân sự tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 5 người bị thương sau cuộc tấn công của Nga vào TP Kramatorsk thuộc tỉnh này.

Khu định cư Sloviansk (Donetsk) ngày qua cũng bị tấn công bằng một quả bom trên không khiến ba người bị thương.

. Thị trưởng TP Konotop (tỉnh Sumy) - ông Artem Semenikhin ngày 22-9 kêu gọi người dân địa phương tích trữ nước và sạc pin dự phòng trong bối cảnh Nga tăng cường pháo kích vào vào các TP ở Sumy - nơi giáp tỉnh Kursk (Nga).

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến ngày 22-9, Nga tổn thất 642.420 binh sĩ tại chiến trường Ukraine, bao gồm 1.500 người thương vong trong ngày qua.

Moscow chưa bình luận thông tin.

Ông Zelensky đánh giá cuộc tấn công vào tỉnh Kursk

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga) ngày 18-8. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Trả lời phỏng vấn tờ The New Yorker ngày 22-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga) đã đạt được một số thành công, chủ yếu là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch này có thành công hay không, ông Zelensky nói rằng “còn quá sớm để đánh giá”.

“Chiến dịch làm chậm bước tiến của Nga và buộc họ phải di chuyển một số lực lượng đến Kursk với số lượng khoảng 40.000 quân. Các chiến binh của chúng tôi ở chiến trường phía đông nói rằng ít bị tấn công hơn” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng ông không coi chiến dịch ở Kursk là “thành công vang dội” hay “mang lại kết thúc cho cuộc chiến”, nhưng hành động này chứng minh cho các đối tác của Ukraine về khả năng của nước này.

Ông Zelensky chuẩn bị đến Mỹ dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và trình bày “kế hoạch chiến thắng” của Ukraine với giới lãnh đạo Mỹ.

Với câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ “kế hoạch chiến thắng”, Tổng thống Zelensky nói rằng điều đó sẽ thật “khủng khiếp”.

“Điều đó có nghĩa là ông Biden không muốn kết thúc chiến tranh theo cách có thể chống lại chiến thắng của Nga. Chúng ta sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến rất dài, một tình huống bất khả thi, mệt mỏi và rất nhiều người chết” - theo ông Zelensky.

Nga tấn công sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự và các cơ sở năng lượng cung cấp điện cho các doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine trong ngày 22-9, theo hãng thông tấn TASS.

. Trên tiền tuyến, các đơn vị chiến đấu của Nga tiếp tục đạt nhiều bước tiến. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Tây của Nga ngày qua đã tấn công bốn lữ đoàn Ukraine và khiến đối phương thiệt hại tới 420 quân.

. Trong khu vực do nhóm tác chiến phương Bắc của Nga phụ trách, Ukraine mất 160 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe cơ giới, một khẩu pháo D-20 và hai khẩu lựu pháo D-30.

. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Nam của Nga chiếm được nhiều vị trí thuận lợi hơn và loại khỏi vòng chiến 560 binh sĩ đối phương trong ngày.

Các cuộc tấn công của nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine tổn thất hai thiết giáp, 20 xe cơ giới, một pháo tự hành Archer, một khẩu pháo FH-70, bốn khẩu pháo M777, một khẩu pháo Msta-B và 2 kho đạn.

. Trong ngày, các đơn vị của nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine và tấn công 10 lữ đoàn đối phương.

Tổn thất của Ukraine trong khu vực do nhóm tác chiến trung tâm quản lý là 445 binh sĩ, hai thiết giáp, hai xe bán tải, một khẩu pháo D-20 và ba khẩu pháo D-30.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến phía Đông của Nga ngày 22-9 đã tấn công ba lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương mất 145 binh sĩ. Tương tự, nhóm tác chiến Dnepr cũng tấn công ba lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương mất hơn 60 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Điện Kremlin: Phương Tây “ám ảnh” với việc chiến đấu với Nga đến binh sĩ Ukraine cuối cùng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 22-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phương Tây “ám ảnh” với ý tưởng tiến hành chiến tranh chống lại Nga cho đến khi Ukraine hết quân.

Ông Peskov bình luận phát ngôn gần đây của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg rằng không cần phải sợ việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Họ bị ám ảnh bởi ý tưởng chiến đấu với chúng tôi đến người Ukraine cuối cùng. Sự ám ảnh này thể hiện khác nhau, tùy thuộc vào từng người” - ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, ông Stoltenberg có phát ngôn như vậy vì ông ấy sắp mãn nhiệm.

“Ông ấy sẽ sớm nghỉ việc. Về cơ bản, đó là lý do tại sao ông ấy cho phép mình đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm như vậy” - người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Peskov bày tỏ ông lấy làm tiếc khi nhiều người ở châu Âu đồng quan điểm với ông Stoltenberg.

“Thật không may, tôi nghĩ thái độ của ông ấy được rất nhiều người ở châu Âu ủng hộ. Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện điên rồ từ châu Âu rằng không cần phải sợ Nga hay [Tổng thống Nga Vladimir] Putin” - theo ông Peskov.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới