Chính trị gia theo chủ nghĩa Marx thắng cử Tổng thống Sri Lanka

(PLO)- Ông Anura Kumara Dissanayake, tổng thống đắc cử của Sri Lanka, là lãnh đạo NPP - đảng chính trị theo chủ nghĩa Marx lớn nhất ở quốc đảo Ấn Độ Dương này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Anura Kumara Dissanayake – chính trị gia 55 tuổi theo chủ nghĩa Marx – đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Sri Lanka năm 2024, hãng tin Al Jazeera cho hay.

Cuộc bầu cử tổng thống Sri Lanka được tổ chức ngày 21-9. Các ứng cử viên hàng đầu bao gồm đương kim Tổng thống Ranil Wickremesinghe, lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội Sri Lanka Sajith Premadasa, ông Dissanayake – đại diện liên minh Quyền lực nhân dân quốc gia (NPP), ông Namal Rajapaksa – con trai cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa.

Trong vòng kiểm phiếu đầu tiên, ông Dissanayake dẫn trước nhưng chỉ giành được 42,31% phiếu bầu. Theo sau là ông Premadasa (32,76%), đương kiêm Tổng thống Wickremesinghe (17,27%) và ông Namal Rajapaksa (chưa tới 3%).

Ứng viên theo chủ nghĩa Marx AKD đắc cử tổng thống Sri Lanka.png
Ông Anura Kumara Dissanayake - lãnh đạo đảng NPP theo chủ nghĩa Marx - đắc cử tổng thống Sri Lanka. Ảnh: REUTERS

Theo luật pháp Sri Lanka, cử tri bỏ ba phiếu ưu tiên cho các ứng cử viên mà họ chọn. Nếu không có ứng viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu, vòng kiểm phiếu thứ hai sẽ được tiến hành để xác định ai trong số hai ứng viên dẫn đầu là người thắng cử.

Vòng kiểm phiếu thứ hai được tiến hành ngay trong ngày 22-9. Chiều muộn 22-9, ông Dissanayake được tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Sri Lanka năm 2024 với cách biệt 11,77% so với ông Premadasa.

Phát biểu trước báo giới sau khi được tuyên bố thắng cử, ông Dissanayake nói: “Chúng tôi [NPP] tin rằng chúng tôi có thể xoay chuyển đất nước, chúng tôi có thể xây dựng một chính phủ ổn định và tiến về phía trước. Đối với tôi, đây không phải một vị trí, mà là một trách nhiệm.”

Lễ tuyên thệ của tổng thống đắc cử dự kiến được tổ chức ngày 23-9.

Cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra sau khi quốc đảo Ấn Độ Dương trải qua nhiều khó khăn kinh tế nghiêm trọng từ năm 2022 do tình trạng thiếu hụt ngoại tệ và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ông Dissanayake bắt hoạt động chính trị khi tham gia vào phong trào sinh viên của Mặt trận Giải phóng nhân dân (JVP) – một đảng theo chủ nghĩa Marx lâu đời ở Sri Lanka. Ông Dissanayake giữ vai trò lãnh đạo JVP từ năm 2014 tới nay.

NPP là liên minh thống nhất gồm JVP và 20 đảng và tổ chức chính trị-xã hội khác, là lực lượng theo chủ nghĩa Marx lớn nhất trong chính trường Sri Lanka. NPP được ông Dissanayake thành lập năm 2019 và chỉ giành được 3 trong số 225 ghế trong Quốc hội Sri Lanka trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trong cuộc đua tranh cử năm 2024, ông Dissanayake – người đã tham gia Quốc hội Sri Lanka trong 20 năm qua – đã cam kết chống tham nhũng và tạo ra sự thay đổi cho những người dân đã chịu đựng các biện pháp thắt lưng buộc bụng liên quan tới gói cứu trợ 2,9 tỉ USD do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cung cấp.

Giới lãnh đạo Ấn Độ – đối tác thương mại lớn nhất của Sri Lanka đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Dissanayake. Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi cho biết New Delhi sẽ tiếp tục hợp tác với nội các tương lai của ông Dissanayake để “củng cố hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước”.

Các láng giềng Trung Á khác như Pakistan, Maldives và các cường quốc Mỹ, Anh, Nhật... cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Dissanayake.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm