Chó thả rông làm 2 người té ngã ngay bánh xe ben

(PLO)- Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước vụ tai nạn giao thông do một con chó thả rông gây ra.

Mới đây, cộng đồng mạng Facebook (FB) vô cùng bức xúc về một đoạn clip ghi lại vụ việc tai nạn giao thông. Một con chó thả rông chạy qua đường và vượt mặt xe ben khiến một người đi xe máy chở theo trẻ nhỏ đi tới tông phải con chó và ngã xuống đường, ngay bánh xe ben.

Rất may xe ben hãm phanh và dừng lại kịp lúc. Vụ việc trên khiến người xem không khỏi bức xúc.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Đoạn clip ghi lại vụ việc tai nạn giao thông. Nguồn: Tin nóng Đà Nẵng

Tài khoản FB Lệ Chi bình luận: "Trời ơi, sao mà nguy hiểm quá, nên có ra luật phạt thật nặng hơn nữa mang tính răn đe về trường hợp chó thả rông".

Tài khoản FB Thiện Lý thì cảm thán: "Gia đình may phước ghê, người nuôi chó thả rông không ý thức. Tình trạng này đang xảy ra rất phổ biến ở khắp cả nước, chính quyền các địa phương cần phải quyết liệt xử lý thật mạnh tay triệt để, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Ủng hộ mỗi địa phương triển khai mô hình bắt chó thả rông, nếu mô hình này thực hiện ở nơi tôi sống, tôi sẽ trích một phần tiền bồi dưỡng cho các anh bắt chó”.

Tài khoản FB Thanh Nguyên đề nghị: "Chó thả rông rất nguy hiểm, không rọ mõm, có thể cắn người bất cứ lúc nào, phóng uế vô tội vạ. Rất nhiều vụ việc thương tâm vì chó thả rông gây ra, tại sao người nuôi vẫn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng vậy. Nên sửa đổi luật, phạt thật nặng những trường hợp chó phóng uế, chó thả rông”.

“Nuôi chó thả rông, chó phóng uế cũng như nạn hát karaoke,... đã tồn tại và lan rộng. Nên bây giờ muốn hạn chế hoặc chấm dứt phải nghiêm trị, luật phạt thật nặng giống như nồng độ cồn. Làm mạnh như thế chỉ một thời gian ngắn sẽ có hiệu quả”, tài khoản FB Hoa Hồng bình luận.

Con chó được cho là gây tai nạn. Ảnh: Chụp màn hình

Từ đây, nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi chó thả rông chạy ra đường gây tại nạn, chủ vật nuôi chịu trách nhiệm ra sao?

Trao đổi với PV, Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết việc chó thả rông gây tai nạn cho người tham gia giao thông, chủ sẽ bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại và thậm chí có thể bị xử lý hình sự.

Theo Điều 7 Nghị định 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội... hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị hay vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Trường hợp người chủ để vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác thì còn có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (sửa đổi bổ sung theo Nghị định 04/2020), chủ vật nuôi có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng nếu có hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó khi đưa ra nơi công cộng, không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm. Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND và Trưởng công an cấp xã, phường.

Theo luật sư Thảo, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, trong trường trường hợp chó dữ tấn công người khác gây tổn hại sức khỏe, tài sản thì tùy theo mức độ tổn hại mà chủ nuôi chó phải bồi thường cho người bị.

Theo đó, Điều 603, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Theo đó, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu. Đây là trách nhiệm bồi thường dân sự cho những thiệt hại về vật chất hoặc sức khỏe do súc vật gây ra.

Ngoài ra, trường hợp gây ra những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người khác thì chủ sở hữu vật nuôi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Nhiều trường hợp hy hữu xảy ra do chó, mèo thả rông

Ngày 23-5, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức đã xảy ra vụ việc một con chó phóng từ xe máy xuống đường chạy ra làn xe khác khiến một nam thanh niên bị té đầu đập xuống đường, chấn thương đầu, chấn thương quai hàm, trầy tay chân và gãy xương gót chân.

Trước đó vào ngày 30-12-2023, PLO cũng thông tin trên địa bàn xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái 25 tuổi tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29-12, chị NTB (SN 1999, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên xã Ea Kiết-Ea H’đing thì tông trúng chó thả rông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới