Trao đổi với PLO, ông Đỗ Xuân Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã chuyển đơn, báo cáo việc 11 cây rừng tồn tại trong vườn nhà của gia đình hai hộ dân gồm: Trần Đình Toản và ông Hồ Văn Diện (thôn 11, xã Hòa Thắng).
Kêu cứu vì 11 cây căm xe trong vườn
Theo ông Hiếu, việc xử lý 11 cây rừng vượt thẩm quyền của xã. Trong khi đó, người dân phản ánh những cây này đang đe dọa tính mạng, tài sản của họ.
“Do vụ việc vượt thẩm quyền nên chúng tôi đã báo cáo UBND TP Buôn Ma Thuột, xin ý kiến chỉ đạo, xử lý vụ việc”, ông Hiếu nói.
Vừa gõ vào gốc một cây căm xe trong vườn, ông Trần Đình Toản vừa cho biết hiện vườn nhà ông có 11 cây căm xe, tất cả đều bị mục gốc chực chờ đổ sập.
“Cây thì mục gốc, cây bật rễ, tiếng gõ đều bộp bộp. Tôi lo mùa này mưa, cây sẽ đổ sập xuống ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng gia đình tôi”, ông Toản lo lắng.
Theo ông Toản, năm 2005, ông và ông Diện mua lại mảnh đất có diện tích hơn 4.500 m2 tại thôn 11 xã Hòa Thắng. Thời điểm đó, trong vườn có nhà cấp bốn và 14 cây căm xe.
“Chủ cũ là lãnh đạo của một công ty lâm nghiệp. Ông ấy nói trồng hai hàng căm xe trong vườn để sau này lấy gỗ”, ông Toản nói.
Cũng lời ông Toản, sau khi mua đất, ông để dành 14 cây căm xe trong vườn. Tuy nhiên, sau nhiều năm có ba cây đã mục gốc, gãy đổ.
Trước đây, ông Toản cũng liên hệ chính quyền, hỏi hướng xử lý những cây bị gãy đổ nhưng được trả lời phải để nguyên tại hiện trường.
Thời gian gần đây, vợ chồng ông Toản đọc được nhiều thông tin về việc cây xanh gãy đổ, đè sập nhà, chết người mà báo chí đăng tải.
Đồng thời, cuối tháng 4 vừa qua, một nhánh cây trong vườn đã gãy, rơi xuống đất, suýt trúng người làm vườn. Vì vậy, ông Toản quyết tâm gõ cửa các cơ quan chức năng để cầu cứu, tìm hướng xử lý 11 cây căm xe trong vườn mình.
Theo ghi nhận của PV, trong vườn ông Toản có 11 cây căm xe, đường kính khoảng 50 cm, cao từ 15, đến 20m.
Hầu hết các cây căm xe đều có dấu hiệu bị hư gốc, mục rỗng gốc, nguy cơ gãy đổ cao. Một số cây có vị trí gần với nhà ông Toản đang ở. Nếu cây gãy đổ, có nguy cơ ảnh hưởng đến kiến trúc căn nhà.
Sẽ xác định lại ranh giới đất để biết cây của ai
Tháng 5-2024, ông Toản gửi đơn đến UBND xã Hòa Thắng, UBND TP Buôn Ma Thuột để phản ánh, xin hướng xử lý 11 cây căm xe trong vườn mình.
Ngày 20-5-2022, UBND xã Hòa Thắng đã mời đại diện Công ty CP Đô thị-Môi trường Đắk Lắk, đại diện Hạt kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột và hai hộ dân liên quan đến làm việc, liên quan việc xử lý 11 cây căm xe tại vườn ông Toản.
Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng cho biết ông Toản và ông Diện mua lại thửa đất có diện tích 4.500 m2 tại xã Hòa Thắng. Thửa đất này được giám đốc Liên hiệp Công nghiệp-Lâm nghiệp Ea Súp ký quyết định giao đất.
Tuy nhiên, trong quyết định giao đất không thể hiện vị trí, tọa độ. Vì vậy, chưa xác định được ông Toản canh tác đúng với quyết định giao đất hay không.
Cũng tại buổi làm việc, Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho rằng vị trí đất ông Toản sử dụng nằm trong ranh giới của công ty quản lý. Tuy nhiên, đại diện công ty này không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh.
Vì vậy, UBND xã hòa Thắng chuyển đơn của ông Toản, ông Diện để UBND TP Buôn Ma Thuột xử lý.
Sau khi tiếp nhận đơn công dân và ý kiến từ UBND xã Hòa Thắng, UBND TP Buôn Ma Thuột đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, xử lý trong tháng 8-2024.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đã tham mưu UBND TP Buôn Ma Thuột đo đạc, cắm mốc, thực địa để xác định lại ranh giới đất rừng và ranh giới thửa đất mà ông Toản, ông Diện sử dụng.
“Khi nào có kết quả đo đạc thực tế, xác định ranh giới, đối chiếu các hồ sơ liên quan thì cắm mốc, đưa ra biện pháp xử lý cụ thể. Tuy nhiên, việc chặt hạ cây rừng rất khó thực hiện vì có nhiều quy định nghiêm ngặt”, lãnh đạo này nói.
Theo phản hồi của Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, công ty chỉ được giao nhiệm vụ chăm sóc, tuần tra và bảo vệ rừng, không có thẩm quyền thực hiện chặt hạ, xử lý, khai thác cây trong rừng.
Đối với 11 cây căm xe tại khu đất mà ông Toản, ông Diện có đơn phản ánh, Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu người dân không được chặt hạ trước khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
Căm xe là loại gỗ gì?
Căm xe có tên khoa học là Xylia xylocarpa. Ở Việt Nam, gỗ căm xe được xếp vào nhóm II trong bảng phân loại gỗ được xem như gỗ lim ở phía Bắc.
Căm xe sinh trưởng chậm, rụng lá về mùa khô; ưa sáng, phân bố chủ yếu trong rừng kín, như rừng khộp vùng Buôn Đôn, Ea Súp của Đắk Lắk.
Cây căm xe cho gỗ tốt, rất bền, không bị mối mọt, chịu được mưa nắng; dùng đóng đồ mộc cao cấp, đóng tàu đi biển...
Do có đặc tính là bị sâu bộng và chết đứng khi đến một tuổi nào đó nên cây thường không lớn lắm, chỉ có đường kính phổ biến 50 cm trở xuống.