Chủ tịch Quảng Nam: Đừng để sau bão Trà Mi có đồng chí bị đình chỉ, kỷ luật

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung phòng chống bão Trà Mi, “đừng để sau bão có đồng chí này, đồng chí kia bị đình chỉ, kỷ luật”...

Chiều 23-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương, đơn vị của tỉnh về công tác triển khai ứng phó với bão Trà Mi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi họp phòng chống cơn bão Trà Mi.

Mang hết kinh nghiệm ra chống bão Trà Mi

Báo cáo tại cuộc họp, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đến chiều nay toàn tỉnh có 4 phương tiện ở vùng nguy hiểm, khu vực Hoàng Sa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị mang hết kinh nghiệm ra phòng chống cơn bão Trà Mi. Ảnh: TN

Các tàu này cách bờ 140-180 hải lý, dự kiến chiều mai cả 4 phương tiện ở vùng nguy hiểm sẽ vào bờ.

Theo đại tá Trần Tiến Hiền, BĐBP tỉnh đã sẳn sàng phương tiện cứu nạn cứu hộ khi có tình huống. Từ ngày mai, BĐBP tỉnh sẽ bắn pháo hiệu thông báo bão tại 3 vị trí, đồng thời yêu cầu dừng không cho tàu thuyền ra khơi khi thời tiết xấu.

“Đề nghị rà soát, đảm bảo an toàn đối với phương tiện neo đậu tại bờ, tất cả các địa phương cùng với các đồn biên phòng cương quyết yêu cầu người dân lên bờ”, đại tá Hiền nói.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay theo nhận định cơn bão Trà Mi có đường đi rất phức tạp và kèm theo mưa lớn, do đó có nguy cơ sạt lở ở các địa phương miền núi.

Theo dự báo, bão Trà Mi tiếp tục mạnh lên khi đổ bộ vào biển Đông. Ảnh: KTTVQG

“Ba năm nay tỉnh Quảng Nam không có cơn bão lớn, chắc chắn sẽ tư tưởng có chủ quan”, ông Bửu nhắc nhở và đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Thông tin và Truyền thông, yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo liên lạc cho các cơ quan lãnh đạo, trường hợp sự cố cao nhất xảy ra vẫn còn liên lạc được.

Các địa phương nêu cao tinh thần phòng chống bão, tuyên truyền để người dân nắm thông tin, giảm thiệt hại. “Chúng ta còn 2 ngày nữa, tất cả kinh nghiệm lâu nay phải đem ra hết mà dùng”, ông Bửu nói.

Ông Bửu đề nghị các địa phương vào cuộc giám sát công tác phòng chống bão số, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh để có ứng phó, chỉ đạo kịp thời.

"Đừng để sau bão có đồng chí bị kỷ luật"

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Dũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thường xuyên theo dõi diễn biến để chỉ đạo sát sao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành; người đứng đầu phải thường trực trong việc phòng chống bão Trà Mi. “Đừng để sau bão có đồng chí này, đồng chí kia bị đình chỉ, kỷ luật” - ông Dũng nhắc nhở.

Ông Lê Văn Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung phòng chống, 'đừng để sau bão có đồng chí bị đình chỉ, kỷ luật'. Ảnh: TN

Ông cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra 4 tại chỗ thực chất, tránh nói mà không làm. Đề nghị kiểm tra nghiệm ngặt, theo tinh thần tự kiểm tra, cấp trên kiểm tra cấp dưới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên thông báo cho tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Sở NN&PTNT theo dõi tình hình, tham mưu cấm biển khi cần thiết.

Ông Dũng đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo dõi, thông báo thường xuyên diễn biến của bão.

Ngay từ bây giờ, các địa phương triển khai ngay phương án phòng chống, cắt tỉa cây xanh nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chủ tịch Quảng Nam giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát kĩ phương án sơ tán dân khi cần thiết, đặc biệt tại các khu vực ven biển, miền núi có nguy cơ sạt lở.

Chủ đầu tư các công trình thông báo cho đơn vị thi công có biện pháp phòng chống, thu dọn vật tư, máy móc kịp thời, tránh xảy ra thiệt hại, nhất là các công trình kè biển, sông.

“Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, người đứng đầu các sở ngành địa phương vào cuộc kiểm tra kĩ lưỡng, chặt chẽ, vào cuộc thật sự trách nhiệm để phòng chống bão số 6, giảm nhẹ nhất thiệt hại” - ông Dũng nhấn mạnh.

Hồi 13 giờ ngày 23-10, cơn bão Trà Mi, có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-20km/h và có khả năng mạnh lên.

Lúc 13 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão Trà Mi ở vào khoảng 17,5N-113,2E; trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới