Công an TP.HCM cùng bàn chuyện cần có trực thăng để chữa cháy

(PLO)- Tại Hội thảo do Công an TP.HCM tổ chức, các đại biểu quốc hội cũng như lãnh đạo đơn vị chuyên trách đã bày tỏ quan tâm và cho rằng cần thiết phải có trực thăng chữa cháy, nhất là tại khác khu nhà cao tầng.

Ngày 15-10, Công an TP.HCM tổ chức Hội thảo “Tính khả thi và thực tiễn thi hành chính sách đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 8”.

Nóng chuyện cần có trực thăng chữa cháy

Hai dự án Luật dự kiến được thông qua tới đây là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dữ liệu.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: NT

Nêu ý kiến tại hội thảo, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề cập đến đặc điểm ở TP.HCM là nhà cao, hẻm sâu. “Tình hình cháy nổ ở TP 20 năm qua thế nào. Hiện nay khi có nhiều nhà cao tầng, xe điện… thì những thách thức đặt ra là gì. Có tính đến phương án cần có trực thăng để chữa cháy khi xảy ra cháy tại khu nhà cao tầng...” – ông Nhân nêu vấn đề và cho rằng cần nhìn nhận được các nguy cơ có thể xảy ra trong 5-10 năm nữa để tính toán.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: NT

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết hiện nay nhiều tầng hầm để xe như một “quả bom nổ chậm”, do vậy cần tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân.

“Có những vụ cháy lớn, cháy nhà cao tầng nhưng xe chữa cháy không thể tiếp cận. Vậy chúng ta đã có trực thăng chữa cháy chưa, điều này cần quy định trong Luật” – bà Lan nêu.

Bà Phạm Khánh Phong Lan nêu ý kiến về việc cần có trực thăng chữa cháy. Ảnh: NT

Đại biểu Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM, lại đề cập đến vấn đề PCCC đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Ông cho rằng nếu quy định chặt quá thì ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), hiện TP.HCM có hơn 2.000 nhà cao từ 10 tầng trở lên và có tòa nhà cao nhất Việt Nam với 81 tầng.

“Các tiêu chuẩn, quy định về an toàn PCCC ở nhà cao tầng tại TP.HCM rất chặt chẽ, phù hợp với thế giới” – ông Tâm nói và cho biết xe thang chữa cháy ở các nước phát triển cũng không quá 60 m. Do vậy, để đảm bảo an toàn PCCC thì có nhiều biện pháp và xe thang chỉ là một trong số đó.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho rằng việc có trực thăng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là cần thiết. Ảnh: NT

Về vấn đề trang bị trực thăng chữa cháy, Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho rằng là cần thiết nhưng nếu chỉ phục vụ cứu nạn cứu hộ, chữa cháy thì chưa phù hợp và hiệu quả, mà trực thăng có thể sử dụng để phục vụ nhiều tình huống khẩn cấp khác.

Dù vậy, Đại tá Tâm nhìn nhận thiết kế nhà cao tầng hiện nay chưa được bố trí bãi đáp trực thăng, do đó cần có kiến nghị để đưa vào dự thảo Luật.

Xử lý dứt điểm tội phạm buôn bán người

Một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm là tình trạng mua bán người đang có dấu hiệu gia tăng. “Nguyên nhân nào khiến tình trạng mua bán người tăng, những giải pháp đưa ra liệu đã hiệu quả...” – ông Nhân nói.

Về vấn đề đại biểu nêu, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), cho biết thời gian qua Công an TP cùng các sở, ngành đã tập trung xử lý rất quyết liệt việc mua bán người.

Ở trong nước, các đối tượng lợi dụng khó khăn của người mẹ, thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội để nhận con nuôi và gửi lại cho gia đình khoảng 15-20 triệu đồng.

“Tuy nhiên trên thực tế các đối tượng sau đó sẽ rao bán đứa trẻ” – Thượng tá Sâm nói và cho hay những kẻ buôn bán người sẽ cấu kết nhằm giả mạo giấy tờ, đăng ký khai sinh, hợp thức hóa việc mua bán này. Thậm chí có những trường hợp lợi dụng việc mua bán này để trốn thi hành án.

Theo lãnh đạo PC02, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã lập hai chuyên án, khởi tố 17 bị can, giải cứu 52 nạn nhân mà đa phần là trẻ em sơ sinh.

Riêng với trường hợp mua bán người dưới 16 tuổi, lãnh đạo PC02 cho hay đa phần do các em buông thả, lười lao động nên bị dụ dỗ đi làm việc lương cao rồi đưa vào cơ sở karaoke, massage. Sau đó, những kẻ buôn bán người sẽ cho vay tiền lãi suất cao hay ép phải làm việc trả nợ.

"Năm 2023, Công an TP.HCM đã khởi tố một vụ, sáu bị can liên quan đến mua bán người" - Thượng tá Lê Duy Sâm thông tin thêm.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.HCM) nói về tội phạm buôn bán người. Ảnh: NT

Ngoài ra các đối tượng còn dùng chiêu thức tuyển việc nhẹ lương cao rồi lừa nạn nhân ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch hoặc chính ngạch vào làm việc tại các sòng bài, karaoke, lừa đảo trực tuyến… Nếu nạn nhân làm việc không hiệu quả, muốn trở về thì phải bỏ ra 3.000-5.000 USD để chuộc...

Để giải quyết tình trạng này, Thượng tá Lê Duy Sâm cho rằng cần tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nắm. Những cặp vợ chồng hiếm muộn có nhu cầu xin con nuôi nên liên hệ các cơ quan chức năng để được giao nhận con nuôi đúng quy định pháp luật. Mặt khác, cơ quan chức năng phải tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, báo cáo Bộ Công an để nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới