Công an TP.HCM: Không thể nóng vội trong điều tra, xử lý vụ Mái ấm Hoa Hồng

(PLO)- Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, khẳng định không thể vì vụ việc liên quan đến Mái ấm Hoa Hồng "nóng" mà nóng vội trong công tác điều tra, xử lý.

Chiều 3-10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc điều tra, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng, quận 12.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhắc lại ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc “hành hạ người khác”, xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng vào ngày 4-9; Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin về tiến độ điều tra, xử lý vụ bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của TP để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

Cũng trong ngày 4-9, Công an TP đã mời tất cả người có liên quan về trụ sở để làm việc và khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ.

Ngày 6-9, Công an TP đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội “hành hạ người khác” theo Khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự.

“Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý được thực hiện thận trọng, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Không thể vì vụ việc "nóng", dư luận quan tâm mà nóng vội trong công tác điều tra, xử lý” - Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy đã có chỉ đạo UBND quận 12 khẩn trương rà soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em trên địa bàn (nếu có). Sau đó, báo cáo kết quả UBND TP, thông qua Sở Nội vụ, trong tháng 9-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới