Những cú pháp chuyển khoản đặc biệt vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

(PLO)- Vụ chuyến bay giải cứu, cựu Phó Trưởng phòng Phòng vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) sử dụng cú pháp chuyển khoản đặc biệt, theo lượng khách cấp phép vượt quá văn bản phê duyệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận có 6 bị can nhận hối lộ trong quá trình cấp phép chuyến bay và cách ly tại địa phương.

3 cựu Phó Giám đốc Sở nhận hối lộ

Trong đó, bị can Trần Tùng (nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị truy tố về 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Tùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ 4,4 tỉ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 3 chuyến bay của ông Lê Văn Nghĩa; lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính 3,2 tỉ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 5 chuyến bay của bà Bùi Thị Kim Phụng.

Tại Quảng Nam, bị can Nguyễn Văn Văn (cựu Phó Giám đốc Sở Y tế); bị can Lê Ngọc Tường (cựu Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL) được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương cách ly y tế tại tỉnh.

chuyến bay giải cứu phiên tòa.jpg
Vụ án giai đoạn 1 được xét xử từ năm 2023. Ảnh: CTV

Cuối tháng 5-2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng (bị can Giai đoạn 1 vụ án) liên hệ, đến phòng làm việc của hai ông Văn và Tường để trao đổi về các công ty của Hằng đã được cấp phép chuyến bay và nhờ hỗ trợ, tham mưu để UBND tỉnh tiếp nhận công dân về cách ly và được đồng ý.

Từ tháng 5-2021 đến tháng 1-2022, hai ông Văn và Tường đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công dân Việt Nam về trên 56 chuyến bay do Nguyễn Thị Thanh Hằng thực hiện đến cách ly y tế tại Quảng Nam.

Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã 5 lần đưa tiền, tổng cộng 450 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Văn. Có 2 lần nữ giám đốc đến phòng làm việc đưa tiền, hai lần khác đến nhà riêng ông Văn và một lần đưa tiền tại quán ăn.

Bà Hằng 4 lần đến phòng làm việc đưa công văn xin chủ trương cách ly và đưa tiền, tổng cộng 400 triệu đồng cho ông Lê Ngọc Tường.

Tại Giai đoạn 1 vụ án, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã bị xét xử về tội đưa hối lộ trong đó có số tiền đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Văn, Lê Ngọc Tường.

CQĐT kết luận ông Văn, ông Tường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cho Công ty Blue Sky của bà Hằng được đưa công dân về cách ly y tế tại tỉnh.

Chuyên viên nhận hối lộ ở nhà riêng, phòng làm việc

Tại Hải Dương, khoảng đầu tháng 6-2021, Bùi Huy Hoàng (bị can Giai đoạn 1) được Võ Thị Hồng (bị can Giai đoạn 1 vụ án) nhờ xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương mại du lịch Sora, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Biển Bạc,

Hoàng đã liên hệ với bị can Lê Thị Phượng (cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương) xin công văn chấp thuận cách ly y tế của UBND tỉnh Hải Dương và được Phượng đồng ý.

Theo đó, từ tháng 6-2021 đến cuối tháng 11-2021, Bùi Huy Hoàng đã 2 lần đưa tiền cho bà Lê Thị Phượng. Lần thứ nhất, ông Hoàng đến nhà riêng để xin công văn chấp thuận cách ly và đưa 300 triệu đồng. Lần thứ hai, ông Hoàng đưa 350 triệu đồng tại phòng làm việc của bà Phượng.

Tổng cộng, bà Phượng nhận hối lộ 650 triệu đồng để giúp công ty của Võ Thị Hồng có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hải Dương đồng ý cho công dân nhập cảnh được cách ly y tế tại tỉnh.

Cú pháp chuyển khoản đặc biệt

Trong quá trình các doanh nghiệp triển khai thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước, có một số chuyến bay doanh nghiệp không thuê được tàu bay cỡ lớn để chở hết số lượng khách được duyệt nên phải thuê hai tàu nhỏ dẫn đến phát sinh chi phí, trong khi vẫn còn ghế trống khách.

Để có thêm lợi nhuận, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Giám đốc Công ty Bluesky) và Nguyễn Tiến Mạnh (Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Việt) đã trao đổi, thỏa thuận và được ông Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Trưởng phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) đồng ý cấp phép bay theo số lượng khách vượt so với văn bản đã được duyệt với chi phí 2 triệu đồng/khách.

Ông Vũ Hồng Quang đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Trường (chuyên viên Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) triển khai cấp phép bay trái quy định cho 1.019 khách và nhận hối lộ tổng số tiền 1,9 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Quang đã chủ động chuyển khoản 4 lần, chia cho Trường 244 triệu đồng với cú pháp "Blue over 162", “Lu Hanh Viet over 43”, "Blue over 142"... Nghĩa là chuyển khoản theo số khách (162, 43, 142 khách) được cấp phép bay vượt so với văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho Công ty Blue Sky, Công ty Lữ Hành Việt.

Như vậy, bị can Nguyễn Mạnh Trường đã nhận hối lộ 244 triệu đồng để đề xuất và triển khai cấp phép bay quá số lượng so với văn bản được duyệt cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Vũ Hồng Quang.

Hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Tiến Mạnh và hành vi nhận hối lộ của Vũ Hồng Quang đã bị xét xử ở Giai đoạn 1 vụ án, nên không xem xét trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm