Đầu tư 120 triệu USD xây nhà máy dệt ở Nam Định

Loại sợi mà nhà máy sản xuất có đẳng cấp cao nhất từ trước tới nay để sử dụng cho các mặt hàng đem lại giá trị gia tăng cao.

Theo Vinatex, Itochu và đối tác đang hoàn tất các thủ tục để có thể khởi công Dự án Nhà máy sợi vào giữa năm 2012. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động giữa năm 2013, tạo việc làm cho 3.000 người lao động, góp phần vào chiến lược chuyển đổi cơ cấu thành phần kinh tế địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng năng lực sản xuất cho ngành dệt may Việt Nam.

Itochu là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Nhật Bản hoạt động thương mại trong các ngành chế tạo máy, công nghiệp dệt, hóa chất, dầu khí, năng lượng, thực phẩm, bảo hiểm, tài chính, xây dựng, bất động sản, kho bãi…, vốn điều lệ 2 tỷ USD và có mặt tại 139 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo Uyên Hương (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm