Đỗ Nhật Hà: 'Không dưới một lần tôi muốn dừng chân tại Miss Universe Vietnam 2022'

(PLO)- Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà được trao vé vàng danh dự và lọt tốp 71 Miss Universe Vietnam 2022, mở ra trang sử mới của cộng động LGBT tại đấu trường sắc đẹp này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, BTC cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022 (Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022) đã công bố Đỗ Nhật Hà là "Trường hợp đặc biệt" không nằm trong tốp 70 thí sinh theo quy chế chính thức mà đi vào thẳng tốp 71 nhờ "vé vàng danh dự".

Đây là một phương thức đặc cách của BGK dành cho các thí sinh đặc biệt tiềm năng tương tự như "vé vàng" được trao trong các buổi casting trước đó.

Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà giành vé vàng lọt tốp 71 Miss Universe Vietnam 2022. Ảnh: NVCC.

Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà giành vé vàng lọt tốp 71 Miss Universe Vietnam 2022. Ảnh: NVCC.

Theo BTC cuộc thi, nếu thể hiện tốt tại vòng truyền hình thực tế củaMiss Universe Vietnam 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022), Đỗ Nhật Hà sẽ có cơ hội bước vào tốp 41 và xa hơn nữa là tốp 16.

Trước niềm vui này, Đỗ Nhật Hà đã có buổi trò chuyện với PLO để chia sẻ cảm xúc về “kỳ tích” cũng như những khó khăn mà mà người đẹp sinh năm 1996 đã trải qua tại Miss Universe Vietnam 2022.

“Miss Universe Vietnam 2022 chưa bao giờ là dễ dàng”

.Phóng viên: Điều gì đã thúc đẩy Hà quyết định tham gia cuộc thi Miss Universe năm nay?

+ Đỗ Nhật Hà: Đó chính là chủ đề Vinawomen-Bản lĩnh Việt Nam của cuộc thi năm nay đã là động lực để tôi quyết định tham gia, như đã chia sẻ trước đó nếu năm nay không phải là chủ đề này thì có lẽ tôi chưa đủ bản lĩnh để đến cùng với các cô gái khác.

. Đến với cuộc thi, Hà có dự đoán được những tranh cãi trái chiều cũng như khó khăn mình sẽ trải qua tại cuộc thi?

+ Như tôi có chia sẻ hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ năm nay chưa bao giờ là dễ dàng cả và tất cả những khó khăn, trở ngại, tranh cãi lẫn ủng hộ hay yêu mến…

Tôi đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tuy nhiên thực sự tôi thấy mọi người dành nhiều tình yêu thương cho mình nhiều hơn rất nhiều, tôi thật lòng cảm ơn tất cả.

Đỗ Nhật Hà là thí sinh thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2022. Ảnh: NVCC.

Đỗ Nhật Hà là thí sinh thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2022. Ảnh: NVCC.

.Và việc đối diện với những điều đó có bao giờ khiến Hà nản lòng hay chạnh lòng?

+ Nếu nói không chạnh lòng là nói dối đó (cười) vì phải hơn một lần tôi muốn ngưng thi luôn vì quá nhiều thứ phải chuẩn bị mà bản thân tôi không có ê-kíp hay bất cứ gì có sẵn cả.

Mỗi cái quần cái áo thậm chí bông tai, hay móng giả cũng đều cố gắng tự túc hoặc nhờ support từ các anh chị trong nghề. Nhưng rất may khi tôi mở lời thì mọi người hầu như đều ủng hộ và hỗ trợ hết mình nên đó là động lực để mình tiếp tục cố gắng.

. Là một thí sinh chuyển giới duy nhất trong cuộc thi, Hà hẳn sẽ có những giới hạn tại cuộc thi, vậy Hà đã vượt qua những điều đó như thế nào?

+ Những ngày qua, mọi người cũng tranh luận khá nhiều về khả năng đi xa nhất của tôi là Tốp 16 và cho rằng đó là thiệt thòi, bất công cho tôi.

Nhưng nếu mình nhìn theo một hướng tích cực đó là chương trình đã thực sự tạo cơ hội rất lớn, cột mốc lịch sử cho cộng đồng LGBT nói riêng và Hoa hậu Hoàn vũ 2022 nói chung tại Việt Nam với cái tên Đỗ Nhật Hà, nên đây chính là động lực rất lớn cho tôi để vượt qua những rào cản trong suốt chương trình.

. Không ít ý kiến cho rằng, việc Đỗ Nhật Hà được BTC Miss Universe Vietnam 2022 trao vé vàng vào tốp 71 là yếu tố để câu view, gây chú ý cho chương trình. Hà nghĩ sao về điều này?

+ Tôi không nghĩ là bản thân lại có sức ảnh hưởng đến mức cuộc thi phải nhờ đến tôi để có thể câu được rating từ khán giả. Hơn hết, tôi mong khán giả sẽ có đánh giá đúng đắn hơn về những nỗ lực và cố gắng của mình.

Khán giả sẽ là những người công tâm nhất để nhìn nhận vấn đề đó.

Trong cuộc thi Miss Universe 2022, Đỗ Nhật Hà cho biết mình đã gặp không ít khó khăn. Ảnh: NVCC.

Trong cuộc thi Miss Universe 2022, Đỗ Nhật Hà cho biết mình đã gặp không ít khó khăn. Ảnh: NVCC.

Tôi tự hào vì những điều mình đã làm được”

.Có thể thấy, việc lọt tốp 71 tại cuộc thi Miss Universe năm nay của Hà đã mở ra một trang mới của cuộc thi. Cảm xúc của Hà ra sao?

+ Tôi đã vượt qua được tất cả mọi thứ và đặc biệt là có được thành công thực sự vẻ vang nhất từ trước đến giờ mà chưa bao giờ mình nghĩ được là ngày hôm nay mình lại có được một "tấm vé vàng" từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Và để nói về điều này thì hai chữ thôi đó là "tự hào". Tôi tự hào về bản thân và gia đình mình, mang niềm tự hào đó cho cả cộng đồng và cho cả ngôi nhà Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam!

Đỗ Nhật Hà đã mở ra một trang mới cho cộng đồng LGBT tại đấu trường sắc đẹp "Miss Universe Vietnam". Ảnh: NVCC.
Đỗ Nhật Hà đã mở ra một trang mới cho cộng đồng LGBT tại đấu trường sắc đẹp "Miss Universe Vietnam". Ảnh: NVCC.

.Qua những điều Hà đã và đang làm được tại chương trình Hà có muốn nhắn gửi gì đến những bạn cùng hoàn cảnh như mình?

+ Thực sự đến bây giờ cảm xúc của tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng tôi hi vọng rằng nếu như tất cả những bạn trẻ những ai có hoàn cảnh giống em hoặc những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống hãy vững tin vào chính bản thân mình. Và hãy cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ phép màu sẽ đến ở cuối con đường của chính cuộc sống các bạn.

. Hà mong muốn điều gì trên hành trình sắp tới tại Miss Universe Vietnam 2022?

+ Tôi luôn có một ước mong và tôi đã gửi tín hiệu lên vũ trụ rồi cười đó là sẽ có phép màu xảy ra để tôi có thể tiến xa hơn trong chương trình năm nay, không chỉ là tốp 16.

Câu chuyện đằng sau tấm vé vàng của thí sinh Đỗ Nhật Hà. Nguồn:

Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Đỗ Nhật Hà là gương mặt quen thuộc với khán giả và người hâm mộ sắc đẹp. Cô sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018, vào tốp 6 "Miss International Queen 2019".

Cô cao 1,75 m, sở hữu gương mặt đẹp, kinh nghiệm trình diễn và diễn xuất. Sau thời gian rèn luyện các kỹ năng và trưởng thành hơn về thần thái, Đỗ Nhật Hà đã quay lại với cuộc thi nhan sắc "Miss Universe Vietnam" và trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử "Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm