Biển người xếp hàng đón xe rời sân bay Tân Sơn Nhất sau tết

Theo ghi nhận của PV PLO, sáng 30-1 (mùng 6 tết) sân bay Tân Sơn Nhất cấp tập tiếp nhận các chuyến bay hạ cánh từ điểm xuất phát của 21 sân bay cả nước.

Trên màn hình thông báo hành trình các chuyến bay đến thể hiện bình quân khoảng 3 phút có một chuyến bay hạ cánh. Ước tính trong ngày 30-1, lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đạt hơn 130.000 người.

Do tần suất các chuyến bay hạ cánh khá dày đặc nên lượng khách đổ ra ga đến qua hai cửa thoát ra ngoài sảnh khá lớn. Hành khách mất khá nhiều thời gian để gọi xe từ bên ngoài vào đón. Thậm chí nhiều hành khách phải chờ hơn 30 phút mới có xe nên khu vực sảnh ga quốc nội và điểm đón taxi, Grab khách xếp hàng dài. 

Sau tết, tần suất các chuyến bay kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến khách xếp hàng dài để chờ xe về nhà. Ảnh: P.ĐIỀN

Trước đó, từ mùng 3 tết nhiều hành khách đã phàn nàn vì đón xe tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khó khăn. Nhiều hành khách phải kéo hành lý ra tận đường Trường Sơn để đón xe nhưng lượng xe trong những ngày tết khá hạn chế. 

Số liệu ghi nhận từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hôm nay 30-1 (mùng 6 tết) lập kỷ lục với 954 chuyến bay cất hạ cánh/ngày so với cao điểm trước tết ngày 22-1 đạt gần 1.000 chuyến bay. 

Có khoảng 954 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 30-1. Ảnh: P.ĐIỀN

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus Corona, nhiều hành khách xuống máy bay vẫn bịt khẩu trang khi thoát ra bên ngoài.

Tương tự, các nhân viên an ninh hàng không cũng đều bịt khẩu trang và khá bận rộn để hướng dẫn, nhắc nhở hành khách giữ gìn trật tự tại khu vực sảnh chờ đón xe. 

Biển người rời sân bay Tân Sơn Nhất mùng 6 tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ghi nhận, nhiều chuyến bay của các hãng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất chậm hơn so dự kiến từ 30 phút đến 1 giờ 30 phút. Trong đó, chủ yếu là các chuyến bay từ Đà Nẵng, Hà Nội, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt.

Dù lượng khách đổ về khá đông, tình trạng khách chờ xe bên trong sân bay khá lâu, tuy nhiên các tuyến đường kết nối với sân bay khá thông thoáng.

Nhiều hành khách vẫn bịt khẩu trang khi rời Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Khách khá chật vật để đón phương tiện về nhà sau kỳ nghỉ tết kéo dài. Ảnh: P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm