Đồng USD mạnh lên tiếp tục gây áp lực lên giá vàng

(PLO)- Phiên giao dịch hôm nay (18-11), giá vàng lao dốc xuống còn 1.760 USD/ounce, tương đương 53,1 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng mất đến 700.000 đồng/lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời Hãng tin CNBC, ông Michael Hewson, chuyên gia phân tích CMC Markets cho biết, đồng USD mạnh lên đã đẩy vàng rớt giá. Nguyên nhân, trong tháng 10 doanh số bán lẻ của Mỹ đang tốt lên giúp chỉ số kinh tế Mỹ vẫn được phát triển tích cực. Điều này khiến thị trường lo ngại Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn tích cực trong việc tăng lãi suất.

giá vàng và giá usd

Công ty nghiên cứu thị trường Metals Focus (Anh) đánh giá, lãi suất tích cực của Mỹ có thể đẩy vàng xuống thấp 1.500 USD/ounce, tương đương 45,3 triệu đồng/ lượng vào cuối quý 4-2023. Nếu điều này diễn ra trong hiện thực thì giá vàng rớt thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Hôm nay, thị trường vàng trong nước vẫn đứng giá. Theo đó, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 54,7 và 67,5 triệu đồng/lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm