Du ca Sài Gòn: Sân chơi bổ ích cho giới trẻ

Mọi người yêu thích ca hát, từ thiện, chia sẻ với cộng đồng đều có thể tham gia sân chơi này. Đều đặn hai tuần một lần vào chiều Chủ nhật, nhóm Du ca Sài Gòn sinh hoạt, biểu diễn văn nghệ tại các công viên, trung tâm bảo trợ xã hội, nhà văn hóa (NVH) Thanh niên. Thành viên của nhóm là sinh viên, công nhân, kỹ sư… có chung niềm đam mê ca hát, chia sẻ cộng đồng.

Đồng ca trong cơn giông

Một chiều Chủ nhật, cơn giông đang ập đến, gió quét lá cây rụng ào ào như muốn “xua” người đi đường tìm nơi trú ẩn, đường phố vắng người. Thế nhưng hơn 150 thành viên của nhóm Du ca đường phố - Sài Gòn (gọi tắt là Du ca Sài Gòn) vẫn nhanh chân đổ về NVH Thanh niên dự buổi hòa nhạc. Các thành viên tiến về phía tiền sảnh, chọn một vị trí rộng rãi, đủ để “nhạc công”, “ca sĩ” và “khán giả” cùng quây vòng tròn, chuẩn bị nhạc cụ sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Trong ánh sáng mờ của trời giông, ca khúc Cho bạn cho tôi vang lên mở màn buổi diễn. Tiếng hòa ca của hơn 200 bạn trẻ như kéo mọi người lại gần nhau hơn, hâm nóng một góc phố lúc chiều giông buồn.

Họ cùng nhau say sưa đàn, hát. Ai mang theo nhạc cụ nào thì dùng thứ nấy, chủ yếu là các loại nhạc cụ dễ mang, không cần dùng điện như guitar, trống gõ bằng tay, kèn, sáo… Các ca khúc được thể hiện đủ mọi thể loại, từ nhạc cách mạng (Thời hoa đỏ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây…) đến các ca khúc “hot” của giới trẻ hiện nay (Con đường màu xanh, Tìm lại, Cây đàn sinh viên…) hay những ca khúc thiếu nhi, ca khúc quốc tế, nhạc Hàn Quốc (Chú voi con ở Bản Đôn, Hold my hand, Nobody…) đều được “dàn đồng ca” này tự tin thể hiện trong niềm vui, sự dí dỏm hiện rõ ở nụ cười trên môi.

Quây quần bên nhau, thả hồn đàn, hát. (Ảnh chụp chiều 22-7 tại NVH Thanh niên TP.HCM) Ảnh: ANH PHÚ

Đến khoảng 20 giờ, khi ánh đèn đường soi tỏ mọi góc phố, các thành viên thu dọn dụng cụ để rời “sân khấu” trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Trước khi ra về, họ không quên nhắc nhau lịch, địa điểm biểu diễn cho lần sau. Những cử chỉ thân ái của họ khiến không ít người chứng kiến tỏ ra ngưỡng mộ và hỏi ngay “cách để tham gia, trở thành thành viên của nhóm này”.

Nơi đón nhận niềm đam mê, chia sẻ cộng đồng

Bạn Huỳnh Lê Công Khánh - SV năm 2 Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn tham gia nhóm Du ca Sài Gòn từ những ngày đầu cho biết nhóm được thành lập từ cuối năm 2011. Lúc đầu nhóm có khoảng 10 thành viên nhưng nay tăng lên hơn 150 thành viên thường xuyên và hơn 2.800 thành viên trên Facebook ở địa chỉ www.facebook.com/ducasaigon.

“Ý tưởng lập nhóm này xuất phát từ việc lập nhóm du ca của anh Hiếu Orion ngoài Hà Nội… Mục đích ban đầu của nhóm chỉ để thỏa mãn đam mê ca hát nhưng sau đó thấy nhiều người ủng hộ nên nhóm mở rộng cho mọi người cùng tham gia” - Khánh tâm sự.

Trong niềm vui có sân chơi đúng sở thích, được chia sẻ với cộng đồng, bạn Nguyễn Tri Tuấn Kiệt - SV khoa Công nghệ hóa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bộc bạch: “Từ khi tham gia nhóm Du ca Sài Gòn em thấy mình tự tin lên hẳn. Bây giờ mỗi khi ở trường có chương trình văn nghệ, em đều mạnh dạn rủ các bạn khác tham gia… Em nghĩ mỗi tuần bỏ ra vài tiếng đồng hồ để ca hát tập thể, vừa giúp mình thoải mái, thêm chút “nhựa sống” vừa để mọi người cùng vui thì quá tốt”.

Anh Nguyễn Phạm Ngọc Quang - kỹ sư cơ khí, thành viên gạo cội của nhóm chia sẻ: “Bất kỳ ai cũng có thể tham gia cùng nhóm. Chỉ cần người đó yêu ca hát, muốn chia sẻ cảm xúc bản thân với những người xung quanh và có tinh thần cộng đồng là được. Nhóm hoạt động theo tinh thần tự giác, không có trưởng nhóm hay “ban bệ” gì hết. Vì thế các anh em chỉ xin ý kiến của mọi người chọn 15 thành viên tích cực để lập đội “ôsin” làm nhiệm vụ chuẩn bị lịch họp nhóm, lên kế hoạch cho những chuyến đi từ thiện, biểu diễn miễn phí, du lịch. Kinh phí cho mỗi buổi diễn thì các thành viên tự túc, không có quỹ riêng cho toàn nhóm…”.

Không chỉ có ca hát

Ngoài việc tạo ra một sân chơi lành mạnh, Du ca Sài Gòn còn muốn khơi dậy sự chia sẻ của cộng đồng với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Vì thế nhóm luôn ủng hộ những ý tưởng của thành viên về các chuyến đi biểu diễn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi…

Hai lần gần đây nhất nhóm đã tới thăm, tặng quà và biểu diễn văn nghệ tại Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (quận 10) và quyên góp gạo, quần áo, tiền, hát gây quỹ tặng cho bệnh nhân trại phong Bến Sắn (Bình Dương). Từ những hành động tuy nhỏ này, nhóm hy vọng cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ chung tay xây dựng một xã hội tốt, nhiều lòng nhân ái hơn.

NGUYỄN PHẠM NGỌC QUANG, kỹ sư cơ khí, thành viên gạo cội của nhóm Du ca Sài Gòn

19-8 sẽ chính thức lập Câu lạc bộ Du ca Sài Gòn

Chiều 5-8, nhóm Du ca Sài Gòn tổ chức gặp mặt các thành viên và các bạn trẻ yêu thích du ca tại NVH Thanh niên TP.HCM. Cuộc họp đã thống nhất vào ngày 19-8, nhóm Du ca Sài Gòn sẽ chính thức thành lập thành câu lạc bộ với tên gọi Câu lạc bộ (CLB) Du ca Sài Gòn nhằm nâng cao khả năng chơi đàn, sinh hoạt tập thể theo nội quy cho các thành viên, đồng thời mở rộng quy mô, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các bạn trẻ tham gia vào CLB.

CLB sẽ hoạt động định kỳ mỗi tuần một buổi vào chiều Chủ nhật. Trong đó, tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng sẽ giảng dạy, tập luyện nâng cao kỹ năng đàn, hát cho các thành viên. Tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng sẽ biểu diễn du ca như những lần trước đó.

ANH PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới