Được nuôi con sau ly hôn vì không còn khả năng sinh con

Theo đơn xin ly hôn của chị Ng., chị và anh Ph. cưới nhau từ năm 1994 nhưng chỉ sống hạnh phúc được một năm thì dần dần phát sinh mâu thuẫn vì anh Ph. quá gia trưởng, độc đoán... Từ giữa năm 2014, chị đã ly thân với anh Ph. Nay chị thấy không còn tình cảm gì với chồng nữa nên muốn ly hôn.

Quá trình chung sống, chị và anh Ph. có hai con chung là cháu D. (đã trưởng thành) và cháu N. (gần 10 tuổi). Chị xin nuôi cháu N. vì cháu là bé gái, rất cần sự gần gũi chăm sóc của người mẹ. Hơn nữa, chị đã từng bị phẫu thuật, cắt toàn bộ tử cung và buồng trứng nên không còn khả năng sinh con. Hiện chị có công việc và thu nhập ổn định, đủ khả năng lo cho cháu N. Tuy nhiên, chị vẫn muốn anh Ph. thể hiện trách nhiệm của người cha thông qua việc cấp dưỡng cho cháu N. theo quy định.

Anh Ph. trình bày rằng từ lúc ly thân, hai đứa con do anh cùng gia đình bên nội nuôi dưỡng. Hiện hai cháu đều đang phát triển tốt. Chị Ng. muốn ly hôn anh đồng ý nhưng sau ly hôn anh sẽ nuôi cháu N. mà không cần chị Ng. cấp dưỡng.

Theo TAND huyện Bình Đại, chị Ng. và anh Ph. đều tự nguyện thống nhất thuận tình ly hôn nên tòa ghi nhận. Về việc nuôi cháu N., trong biên bản ghi ý kiến của cháu thì cháu không tự quyết định được là sống với cha hay với mẹ. Tòa xét thấy cháu N. là con gái nên sự chăm sóc của người mẹ là rất cần thiết để đảm bảo sự phát triển bình thường của cháu. Hơn nữa, theo hồ sơ của bệnh viện thì chị Ng. đã từng bị phẫu thuật, cắt tử cung toàn phần và buồng trứng nên không còn khả năng sinh con. Vì vậy việc giao cháu N. cho chị Ng. nuôi dưỡng là phù hợp.

VĂN TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm