Giả Tướng quân đội lừa đảo 2,5 tỉ đồng

Công an Bình Thuận vừa bắt giữ Phạm Quốc Hội (55 tuổi, thường trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội bị bắt vào chiều 13-2 tại phường 15, quận Tân Bình, TPHCM theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

"Trung tướng" Hội tại cơ quan điều tra. Ảnh: VĂN HOÀN

Theo hồ sơ, năm 2019, ông NTS xin giấy phép xây dựng khách sạn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khi gặp, Hội giới thiệu là Trung tướng quân đội, đang công tác tại cảng Cam Ranh, có khả năng lo được. 

Sau đó, ông S ủy quyền cho Hội và đã chuyển hơn 2,5 tỉ đồng để Hội xin cấp phép xây dựng.

Khoảng 3 tháng sau, ông NTS nhiều lần gọi điện thoại hối thúc tiến độ xin phép xây dựng nhưng không liên lạc được nên tìm đến nhà Hội mới biết Hội không có mặt tại địa phương và cũng không hề công tác tại quân đội như đã giới thiệu trước đó.

Ông S đến Công an tỉnh Bình Thuận trình báo.

Cơ quan điều tra, Công an Bình Thuận xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ cấp cao của Quân đội để tạo lòng tin của người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã huy động lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, truy nã, bắt giữ được “trung tướng” dỏm .

Bình Thuận: Lộ mặt kẻ giả danh “thanh tra Bộ Công an”
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, gần đây dọc tuyến QL1A trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, một người đàn ông đi xe ôtô biển số xanh xuất hiện, xưng Sáu Phương hoặc Cường, “thượng tá, thanh tra Bộ Công an” làm nhiệm vụ theo dõi tiêu cực của CSGT trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm