Giá USD chợ đen và ngân hàng đồng loạt ‘nổi sóng’

(PLO)-  Giá đôla tại các ngân hàng hôm nay ghi nhận một phiên trồi sụt bất thường, có thời điểm giá USD bật xa khỏi mốc 24.000 VND/USD, sau đó nhanh chóng tuột khỏi mốc này vào cuối phiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.641 đồng/USD. Tỉ giá bán giao ngay được ngân hàng Nhà nước duy trì niêm yết ở mức 24.780 VND/USD; tỉ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD bật mạnh lên trên ngưỡng 24.040 VND/USD, sau đó hạ nhiệt dần vào cuối ngày.

Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank trong phiên hôm nay 23.620 – 23.990 VND/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa chiều qua.

Trong khi đó, tại ngân hàng Eximbank, có thời điểm bật lên mức 23.720 VND/USD (mua) và 24.040 VND/USD (bán). Ở vùng giá này, Eximbank đã tăng tới 100 đồng ở chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Đây là mức tăng mạnh nhất tính theo ngày từ đầu năm đến giờ. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều nay, giá đồng bạc xanh tại Eximbank chỉ còn 23.650 – 23.970 VND/USD. So với đầu năm, giá USD đã tăng từ 260 - 320 đồng tuỳ từng ngân hàng.

Tương tự, trên thị trường chợ đen, giá đồng bạc xanh cũng “nổi sóng”. Đến cuối giờ chiều nay, giá USD tự do giao dịch phổ biến ở mức 23.810 – 23.860, tăng 110 đồng ở chiều mua và tăng 80 đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua. Dù tăng mạnh, song giá bán USD chợ đen vẫn thấp hơn các nhà băng từ 110 -130 đồng.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,09%, lên 104,5 điểm.

Hiện thị trường nâng tỉ lệ đặt cược cho việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần nữa trong năm nay (tức 75 điểm cơ bản) đang là 54% cho kỳ họp tháng 6.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản trong tuần trước, trong khi đó chỉ số DXY (đo lường sức mạnh đồng USD) tăng nhẹ 0,2%.

Trên thị trường trong nước, áp lực từ thị trường quốc tế đã khiến tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá chợ đen tiếp tục bật tăng tuần thứ hai liên tiếp. Cuối tuần trước, tỉ giá niêm yết tại Vietcombank tăng 235 VND/USD, trong khi tỉ giá chợ đen tăng 60 VND/USD.

Tuy nhiên, số liệu mới công bố từ Tổng cục Hải quan có thể cho thấy tín hiệu hỗ trợ cho VND trong thời gian tới, khi cán cân thương mại thặng dư hơn 1 tỉ USD trong nửa đầu tháng 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm