Giá vàng ảm đạm, có nguy cơ rớt về mốc 48 triệu

(PLO)- Vàng tiếp tục chuỗi lao dốc mà vẫn chưa có điểm dừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm 22-8, giá vàng thế giới rớt xuống mức 1.745 USD/ounce, tương đương 49,7 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, vàng đang mất đi sức hấp dẫn vì đồng USD đang mạnh lên kết hợp với việc lãi suất tăng mạnh.

Cả vàng và USD đều đang cạnh tranh trực tiếp như một tài sản trú ẩn trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn.

Khi sự bất ổn kinh tế kết hợp với sự chắc chắn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, đã đặt đồng USD vào vị thế mạnh hơn. Do đó, giá vàng gặp sức ép giảm giá mạnh.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích Kitco Metals, đánh giá yếu tố chính gây áp lực lên thị trường vàng là giá trị đồng USD tăng mạnh và Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Hai nhân tố này sẽ đầy giá vàng có khả năng rớt xuống 1.700 USD/ounce, tương đương 48,4 triệu đồng/lượng.

Hôm 22-8, vàng PNJ và SJC bán ra thị trường trong nước lần lượt là 52,6 và 67,1 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm