Nhiều công ty Việt đã phát hành được hàng ngàn tỉ đồng trái phiếu xanh

(PLO)-Việc phát hành thành công trái phiếu xanh đã giúp nhiều công ty Việt thực hiện được các dự án xanh và bảo vệ môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (22-7), tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Thời báo Tài chính Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Tài chính xanh 2024.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ Ngân hàng BIDV cho biết, năm 2023, ngân hàng đã phát hành thành công trái phiếu xanh với tổng giá trị là 2.500 tỉ đồng, tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ nguồn lực này dùng để tài trợ cho các dự án xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

"Để có thể phát hành thành công trái phiếu xanh, BIDV mất thời gian 2 năm để xây dựng các khung trái phiếu xanh theo theo tiêu chuẩn quốc tế" - ông Sơn nói.

Thực tế, thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam cũng rất sôi động. UBND TP.HCM và UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là những tổ chức phát hành trái phiếu xanh đầu tiên với tổng quy mô 603,5 tỉ đồng vào năm 2016.

Trong các năm gần đây từ giai đoạn 2021-2022, nhiều công ty Việt Nam cũng đã thành công phát hành trái phiếu xanh. Chẳng hạn, năm 2022, Công ty Tài chính điện lực (EVN Finance) đã phát hành được trái phiếu xanh với trị giá 1.725 tỉ đồng, hay năm 2021 là BIM Land (200 triệu đô la Mỹ) và Vinpearl (425 triệu đô la Mỹ).

trái phiếu xanh
Nhiều công ty Việt đã phát hành thành công hàng ngàn tỉ đồng trái phiếu xanh. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ hội phát triển thị trường vốn xanh là rất lớn tại Việt Nam với tổng giá trị ước tính là 368 tỉ đô la Mỹ cho giai đoạn đến năm 2040.

Để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn tài chính xanh này thì UBCKNN đang nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý nhằm nâng cao tính minh bạch liên quan đến phát triển bền vững, công cụ tài chính xanh. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác xây dựng và phát triển thị trường vốn xanh, hướng tới thực hiện các thông lệ tốt trên thị trường chứng khoán gắn với tăng trưởng xanh.

Cũng liên quan tới tài chính xanh, hiện nay Bộ Tài chính đang xây dựng Đề án Phát triển thị trường carbon tại Việt Nam trên cơ sở phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.

Hiện đề án này ở các bước cuối cùng để trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ bắt đầu thí điểm và đến năm 2028 vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm