Giải pháp trị lấn chiếm vỉa hè ở ngã tư Bốn xã

(PLO)- Tại ngã tư Bốn xã thuộc quận Bình Tân và Tân Phú có tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an ninh trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM có nhận được một số thông tin của bạn đọc phản ánh về tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an ninh trật tự (ANTT), kẹt xe tại ngã tư Bốn xã thuộc hai quận Bình Tân và Tân Phú, TP.HCM.

Đáng nói là những người buôn bán còn đổ nước thải sau khi làm tôm, cá, giết mổ động vật ra đường khiến cả khu vực thường xuyên bốc mùi hôi tanh và làm mất mỹ quan đô thị tại khu vực trên.

Kẹt xe, ô nhiễm môi trường

Theo ghi nhận của PV, ngã tư Bốn xã thuộc hai quận Bình Tân và Tân Phú là điểm giao cắt của sáu con đường: Hương lộ 2, Lê Văn Quới, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu và Hòa Bình. Hằng ngày lưu lượng xe qua lại khá đông đúc nhưng khu vực này lại đang bị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường rất nghiêm trọng.

Khoảng 6 giờ sáng, đường Hương lộ 2 rất đông người mua bán dưới lòng đường. Ảnh: TRẦN MINH

Khoảng 6 giờ sáng, đường Hương lộ 2 rất đông người mua bán dưới lòng đường.
Ảnh: TRẦN MINH

Cứ mỗi buổi sáng sớm, nhiều người dân đã mang hàng hóa ra khu vực ngã tư này để họp chợ. Xe đẩy hàng, các khay đựng tôm, cá, thịt được người bán đặt ngay dưới lòng đường, chiếm hết lối đi của các phương tiện giao thông. Không chỉ vậy, những người buôn bán còn đổ nước thải sau khi làm tôm, cá, giết mổ động vật ra đường khiến cả khu vực thường xuyên bốc mùi hôi tanh.

Anh NTT (người dân sinh sống tại ngã tư Bốn xã) cho biết tại ngã tư Bốn xã, ngày nào cũng họp chợ từ 6, 7 giờ sáng. Khu vực này đa số đều là công nhân thuê trọ, sinh sống nên lượng người đi làm vào các buổi sáng rất đông. Chính vì vậy lượng người đi làm, đi chợ vào cùng thời điểm tạo nên cảnh hỗn loạn, kẹt xe thường xuyên.

“Nhà tôi cách nơi làm việc chỉ vài cây số nhưng ngày nào cũng phải mất hơn 30 phút mới thoát khỏi ngã tư này để đến chỗ làm. Đường đã đông, người, xe chen lấn mà những người buôn bán còn xả rác ra đường, nhìn rất ô nhiễm và nhếch nhác” - anh NTT bức xúc.

Chị BTP (ngụ quận Tân Phú) chia sẻ: “Cứ mỗi buổi sáng đi làm tôi đều ngao ngán khi phải đi qua ngã tư này. Tôi cũng vài lần bị tạt nước dơ trúng người từ những người buôn bán tại đây. Có lẽ họ không cố ý nhưng tình trạng này tồn tại lâu như vậy là không hay rồi. Không biết có phải do địa bàn có nhiều phường cùng quản lý nên mới có tình trạng này. Rất mong các cấp chính quyền có liên quan sớm có giải pháp xử lý để khu vực này được sạch sẽ, an toàn hơn”.

Giải pháp cho ngã tư Bốn xã là mở nút giao, xây dựng vỉa hè cho người đi bộ…

Sẽ thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý

Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Bình Tân cho biết đặc thù của quận Bình Tân là có lượng công nhân đông. Giờ tan làm, công nhân mua đồ theo đoạn đường đi về, như thế sẽ thuận tiện hơn, tranh thủ để về nhà sớm. Bên cạnh đó, nhu cầu mua thực phẩm hằng ngày của công nhân dọc đường rất lớn. Từ đó, những người buôn bán đã lập chợ tự phát dọc các tuyến đường, gây mất ANTT.

Tại ngã tư Bốn xã là chuyên đề trọng điểm của quận. Giải pháp cho ngã tư Bốn xã là mở nút giao, xây dựng vỉa hè cho người đi bộ, tuyên truyền, nhắc nhở người buôn bán phải ngăn nắp, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường từ đó cũng sẽ giảm.

“Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền cho người dân, chỉ đạo các mặt trận từ phường đến quận liên tục tuyên truyền. Cùng với đó tuyên truyền cho đối tượng là công nhân, doanh nghiệp hạn chế mua những mặt hàng được bày bán lấn chiếm lòng đường. Mời các doanh nghiệp siêu thị vào khuôn viên của các công ty, doanh nghiệp bán hàng để công nhân tan ca được thuận lợi mua hàng. Các bãi xe không phép xung quanh khu vực này cũng phải dẹp, để hạn chế tập trung đông người cùng một lúc trên đường. Địa phương cũng thường xuyên ra quân thực hiện việc xử phạt lấn chiếm lòng đường, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn ANTT” - vị này cho biết.

Ông Võ Văn An, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của PV và người dân, UBND phường đã phân công lực lượng kiểm tra việc kinh doanh tại khu vực địa bàn phường phụ trách, xử lý những trường hợp vi phạm.

Đồng thời, UBND phường liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vứt rác, chất thải, nước thải ra đường; không kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Mua bán hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với việc tuyên truyền, phường sẽ thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.•

Khó khăn lớn nhất là địa bàn quận rộng, đông dân

Mới đây, Đội quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân vừa thực hiệc việc ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại nhiều tuyết đường trên địa bàn quận. Người dân buôn bán được vận động lên trên lề hoặc vào nhà để kinh doanh, buôn bán, không được phép lấn chiếm lòng đường. Tại đường Bình Trị Đông, sau khi kiểm tra đường này đã thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân.

Tại ngã tư Bốn xã là giáp ranh giữa hai quận Bình Tân và Tân Phú. Phía cơ quan chức năng quận Bình Tân cũng thường xuyên liên hệ Đội quản lý trật tự đô thị quận Tân Phú để lên các kế hoạch liên ngành đi kiểm tra.

Khó khăn lớn nhất là địa bàn quận rộng và đông dân, cùng với đó quận ở vùng ven, người dân sinh sống trên địa bàn chủ yếu là công nhân, người lao động nên cũng khó trong quản lý. Một tháng bình thường đội xử phạt việc lấn chiếm lòng đường trên địa bàn quận với số tiền khoảng 700 triệu đồng. Theo đó, số tiền xử phạt trung bình của một phường 40-50 triệu đồng.

Ông LÊ THÀNH TRUNG, Đội phó Đội quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm