Dàn mỹ nhân Việt ngồi ghế nóng Hoa hậu Môi trường Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc thi chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, không đặt nặng tiêu chí về vẻ đẹp chiều cao, cân nặng… Quan trọng, thí sinh phải lan toả được tình yêu môi trường.

Tối 16-11, Ban tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam chính thức công bố cuộc thi nhằm tìm kiếm những nữ thí sinh có vẻ đẹp hình thức và tâm hồn, cùng khả năng truyền cảm hứng bảo vệ môi trường. Cuộc thi chính thức được công bố sau nhiều lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Miss Eco Teen Bella Vũ, ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh. Ảnh: FBNV

Cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021 do tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp cùng Công ty Q-Talent thực hiện, được UBND TP.HCM cấp phép tổ chức.

Ban giám khảo cuộc thi gồm: ông Nguyễn Trường Sơn - chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Trưởng ban giám khảo, bà Bùi Ngọc Thu - Trưởng ban đối ngoại Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, diễn viên Nhật Kim Anh, Hoa hậu Du lịch Diệu Linh và Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ Huyền Diệu.

Bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó trưởng ban tổ chức xác nhận Hoa hậu Môi trường Việt Nam chấp nhận các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ theo Nghị định 144. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động xã hội liên quan đến môi trường, để thể hiện sứ mệnh truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng.

Ban tổ chức và ban giám khảo Hoa hậu Môi trường Việt Nam. Ảnh: BTC

Cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam được tổ chức với mong muốn góp phần thức tỉnh ý thức, lan toả tình yêu, thông điệp bảo vệ môi trường đến với đông đảo cộng đồng, xã hội. Tới thời điểm này, đã có hơn 200 thí sinh đăng kí dự thi online trong đó đa phần là các sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng khắp cả nước.

Tham dự buổi họp báo, diễn viên Hiền Mai chia sẻ: "Hoa hậu Môi trường Việt Nam không chỉ là cuộc chơi tìm kiếm thí sinh khẳng định sắc đẹp mà còn là sân chơi thể hiện sự hiểu biết, ứng xử của thí sinh với mọi người với môi trường. Hiền Mai tin rừng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người”.

Ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam;  bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức và ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng BGK. Ảnh: BTC

“Chúng ta bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của con người”- ông Nguyễn Trường Sơn - chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, trưởng ban giám khảo chia sẻ. Theo đó, điểm khác biệt của Hoa hậu Môi trường với các cuộc thi nhan sắc trước đó và đang diễn ra đó là chung tay nâng cao nhận thức ý thức người dân về tình yêu môi trường, tạo nên những trào lưu để mọi người yêu môi trường hơn thay vì những khẩu hiệu khô khan.

“Cuộc thi sẽ truyền tải thông điệp của Hoa hậu Môi trường một cách nhẹ nhàng, gần gũi,làm cho mọi người ý thức, trân trọng môi trường sống, để bảo vệ môi trường bằng các chương trình đặc sắc riêng mang tên Nghe hơi thở của biển hay Sóng biển nói gì... “- ông Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Theo dự kiến, bán kết cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày vào 30-4, đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-6 - Ngày môi trường thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm