Chiêm ngưỡng Quốc phục ‘Rồng phượng’ khổng lồ của Bella Vũ Huyền Diệu tại Ai Cập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, phía Bella Vũ Huyền Diệu- đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco Teen International (tạm dịch: Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) chính thức công bố hình ảnh quốc phục ‘Rồng phượng’ do NTK Việt Hùng thiết kế. Đây sẽ là trang phục dân tộc đồng hành cùng mỹ nhân Việt tại Ai Cập.

Vũ Huyền Diệu trong trang phục dân tộc Rồng phượng do NTK Việt Hùng sáng  tạo. Ảnh: NVCC

Trình diễn trang phục dân tộc là một trong những phần thi luôn được người hâm mộ sắc đẹp chờ đợi, mong đợi. Đảm nhiệm việc thiết kế quốc phục cho Bella Vũ Huyền Diệu là Nhà Thiết kế Việt Hùng (NTK Việt Hùng).

Anh cho biết hình ảnh chủ đạo trong bộ trang phục này là Rồng Phượng uốn lượn quyện lấy nhau đầy yêu thương ôm ấp chở che thân hình bé nhỏ, là hình ảnh của người cha, người mẹ với trách nhiệm yêu thương đủ đầy dành cho những đứa con. Đó cũng là quyền cơ bản và cần thiết tối thiểu để các con có thể phát triển mọi mặt toàn diện tốt nhất.

Vũ Huyền Diệu. Ảnh: NVCC

Theo NTK Việt Hùng, màu vàng đồng trong bộ Quốc phục mang ý nghĩa bền vững, trường tồn, những giá trị bản chất cao đẹp của gia đình là yêu thương. Khi con thành công hay thất bại, con luôn có một nơi chốn đi về, đó chính là gia đình.

Trang phục được thực hiện với kỹ thuật kết hạt thủ công tạo nên từ những hạt pha lê lấp lánh, thể hiện sự cần mẫn, tinh thần chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt. Kết hợp với nghệ thuật thêu từ sợi kim tuyến tạo nên sự nổi bật và hiệu ứng ánh sáng cho bộ trang phục. Đôi cánh được tạo nên từ ba vòng tròn từ lớn đến bé như hình ảnh người cha, người mẹ ôm ấp chở che đứa con bé nhỏ của mình…

Quốc phục của Bella Vũ Huyền Diệu tại Ai Cập khiến nhiều người trầm trồ về kích thước, sự cầu kì và hiệu ứng sân khấu. Ảnh: NVCC

Khoác lên mình bộ Quốc phục ‘Rồng phượng’ do NTK Việt Hùng sáng tạo, mỹ nhân 14 tuổi cho biết em vô cùng hạnh phúc và xúc động. Được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, em cảm nhận được sự đủ đầy những ý nghĩa cao cả của bộ quốc phục đã mang đến cho em. Vũ Huyền Diệu khẳng định em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để chinh phục ngôi vị cao nhất, không phụ lòng tất cả những người đã bên cạnh, yêu thương, đồng hành và hỗ trợ em, giúp em trọn vẹn với giấc mơ.

Thông qua bộ Quốc phục mang tên “Rồng Phượng” của NTK Việt Hùng, Bella Vũ Huyền Diệu mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị độc đáo của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời chia sẻ thông điệp: Cho dù xã hội có phát triển hiện đại đến đâu thì nơi trở về của mỗi người vẫn là mái ấm gia đình.

Mỹ nhân 14 tuổi tự tin trong trang phục dân tộc. Ảnh: NVCC

Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế diễn ra tại Ai Cập, chính thức bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 20-12. Tại cuộc thi này, Bella Vũ Huyền Diệu sẽ tranh tài cùng hơn 60 nhan sắc đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Siêu mẫu Minh Tú là người trực tiếp huấn luyện Catwalk và trình diễn sân khấu, chia sẻ những kinh nghiệm cho mỹ nhân 14 tuổi để có thể tự tin đến với đấu trường nhan sắc và tài năng lần này.

Dự kiến, chung kết Miss Eco Teen International sẽ diễn ra vào ngày 20-12 tại Ai Cập. Tại đây, đương kim Hoa hậu người đẹp Roberta Tamondong (Philippines) sẽ trao lại vương miện cho tân Hoa hậu kế nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm