(PLO)- Có nhiều nguyên nhân khiến một số người dễ bị dị ứng khi ăn hải sản như do cơ địa, hoặc một số hải sản có độc tố, hoặc do quá trình bảo quản, chế biến thực phẩm biển.
(PLO)- Nga thông báo hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật như "một biện pháp phòng ngừa” sau vụ Nhật xả nước thải phóng xạ Fukushima đã qua xử lý, Tokyo yêu cầu Moscow rút lại quyết định.
(PLO)- Thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, các tỉnh có biển ở ĐBSCL quyết liệt thực hiện các giải pháp, qua đó có những địa phương hơn năm qua không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
(PLO)- Nhằm đánh tan lo ngại về việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, Thủ tướng Fumio Kishida và một số bộ trưởng ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi tỉnh đặt nhà máy này.
(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản và cảnh báo “thẻ vàng” cho ngành thuỷ sản.
(PLO)- Bộ NN&PTNT sẽ cử Đoàn công tác làm việc trực tiếp để EC nắm bắt, cập nhật tình hình chống khai thác IUU, hi vọng có thể thu hẹp khuyến nghị với Việt Nam.
(PLO)- Một đoàn khách du lịch sau khi ăn hải sản tại một nhà hàng ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã rời đi nhưng không tính tiền, sự việc khiến chủ nhà hàng bức xúc.
(PLO)- Bộ đội biên phòng Kiên Giang xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm nên quyết tâm chấm dứt khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
(PLO)- Chi tiết Kế hoạch hành động 180 ngày với 6 giải pháp cần được triển khai ngay và 8 giải pháp lâu dài, để đưa Việt Nam ra khỏi diện thẻ vàng IUU của EC.
(PLO)- Việc chống khai thác bất hợp pháp, thực hiện các quy định để góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu cũng là trách nhiệm của mỗi ngư dân, gắn liền với quyền lợi lâu dài của ngư dân.