Kyodo News: Thủ tướng Nhật dùng hải sản ở khu vực biển Fukushima cùng các bộ trưởng

(PLO)- Nhằm đánh tan lo ngại về việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, Thủ tướng Fumio Kishida và một số bộ trưởng ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi tỉnh đặt nhà máy này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Thủ tướng Fumio Kishida và một số bộ trưởng đã ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi tỉnh Fukushima, trong bối cảnh đang có tranh cãi về việc Nhật xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân ra biển, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi tỉnh Fukushima trong bữa ăn trưa tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo vào ngày 30-8. Ảnh do Văn phòng Công vụ Nội các cung cấp cho Kyodo News

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi tỉnh Fukushima trong bữa ăn trưa tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo vào ngày 30-8. Ảnh do Văn phòng Công vụ Nội các cung cấp cho Kyodo News

Cuộc họp ăn trưa rõ ràng nhằm mục đích đánh tan những lo ngại về tác động tiêu cực có thể có của nước thải đối với sức khỏe con người và thiệt hại về mặt danh tiếng đối với sản phẩm hải sản từ các khu vực xung quanh tỉnh Fukushima.

Sau cuộc họp tại văn phòng thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura, người chịu trách nhiệm về chính sách hạt nhân, cho biết Thủ tướng Kishida đã ăn sashimi gồm cá vược, cá bơn và bạch tuộc cùng với gạo thu hoạch ở Fukushima.

Nishimura nói với các phóng viên sau cuộc họp không cho giới truyền thông tham dự: “Chúng ta cần thông báo cho mọi người trong và ngoài nước về sự an toàn của hải sản đánh bắt ở vùng biển gần khu liên hợp hạt nhân Fukushima”.

Ngày 24-8, Nhật bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi bị tàn phá bởi thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3-2011, ra Thái Bình Dương.

Nhật tuyên bố rằng hầu hết các hạt nhân phóng xạ, ngoại trừ tritium, đều được loại bỏ khỏi nước thông qua quá trình lọc trước khi xả ra biển. Các nhà phân tích cho biết tritium được biết đến là ít gây hại cho sức khỏe con người hơn các chất phóng xạ khác, chẳng hạn như cesium và strontium, vì nó phát ra bức xạ yếu và không tích tụ trong cơ thể, theo Kyodo News.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết phương pháp xả nước của Nhật phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và sẽ có tác động phóng xạ “không đáng kể” đối với con người và môi trường.

Nhưng Trung Quốc, nước đã chỉ trích mạnh mẽ việc Nhật xả nước thải, đã nhanh chóng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu toàn diện đối với hải sản của Nhật sau khi Tokoyo bắt đầu xả nước thải.

Ông Kishida cho biết vào cuối tuần này, chính phủ Nhật sẽ công bố gói kế hoạch giải cứu ngư dân trong nước có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc.

Chính quyền ông Kishida đã thành lập hai quỹ riêng biệt, một quỹ lên tới 30 tỉ yen (205 triệu USD) và quỹ còn lại là 50 tỉ yen, để xử lý mọi tin đồn gây tổn hại cũng như hỗ trợ ngư dân địa phương duy trì hoạt động kinh doanh của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm