Thủ tướng Nhật lên tiếng vụ xả nước thải phóng xạ Fukushima

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida bày tỏ sự đáng tiếc về việc nhiều trường học của Nhật và đại sứ quán Nhật tại Trung Quốc bị ném đá, sau khi Nhật xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida bày tỏ sự đáng tiếc về việc một số trường học Nhật và đại sứ quán Nhật tại Trung Quốc (TQ) bị ném đá sau khiNhật xả nước dùng để làm mát các lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương, theo tờ The Japan Times.

Ông Kishida cũng nêu quan ngại về việc nhiều người TQ gọi điện quấy rối các cơ quan chính phủ, trường học và các công ty của Nhật.

“Tôi nhận được thông báo về việc có rất nhiều cuộc gọi quấy rối được cho là bắt nguồn từ TQ, và có trường hợp ném đá vào Đại sứ quán Nhật, các trường học Nhật ở TQ. Tôi cho rằng đây là những điều đáng tiếc” - ông Kishida nói.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Fukushima (miền bắc Nhật) - nơi xả nước thải phóng xạ ra Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Fukushima (miền bắc Nhật) - nơi xả nước thải phóng xạ ra Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Theo The Japan Times, nhiều cuộc gọi quấy rối có mã 86 của TQ. Trong những cuộc gọi này, người gọi thường phàn nàn về việc Nhật xả nước thải phóng xạ. Có những cơ quan nhận đến hàng trăm cuộc gọi quấy rối như trên.

Trả lời các phóng viên, ông Kishida cho biết Nhật đã triệu tập đại sứ TQ tại nước này vào ngày 28-8. Ông Kishida cho hay phía Nhật yêu cầu “đại sứ kêu gọi người dân TQ hành động một cách bình tĩnh và có trách nhiệm”.

Nói về việc xả nước thải phóng xạ ra biển, ông Kishida cho rằng đây là một quy trình được chứng thực an toàn và được nhiều nước đánh giá cao.

“Khi bắt đầu xả thải, nhiều nước, chẳng hạn Mỹ, đã bày tỏ sự hài lòng với quy trình an toàn, minh bạch và dựa trên cơ sở khoa học của Nhật. Do đó, chúng tôi muốn chính phủ TQ lắng nghe những tiếng nói này của cộng đồng quốc tế” - ông Kishida cho hay.

Trước đó cùng ngày, Nhật cũng kêu gọi phía TQ ngừng leo thang tình hình.

Trong cuộc họp báo hôm 28-8, Chánh văn phòng Nội các Nhật - ông Hirokazu Matsuno, cho rằng các cuộc gọi quấy rối thật đáng lo ngại.

“Chúng tôi kêu gọi phía TQ hành động bình tĩnh và phù hợp, đồng thời thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật tại TQ” - ông Matsuno nói.

Nhật bắt đầu xả nước thải phóng xạ vào ngày 24-8. Nước này lên kế hoạch xả dần lượng nước khoảng 1,3 triệu tấn trong nhiều thập niên. Hồi tháng 7, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã chấp thuận việc xả nước thải phóng xạ của Nhật, cho rằng tác động của nước thải này đến con người và môi trường là “không đáng kể”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm