Hàn Quốc muốn thành cường quốc… tái chế rác

Tỉ lệ tái chế của Seoul năm 2011 là 43,5%, năm 2013 tăng lên 46% và mục tiêu là tăng lên 51,6% năm 2016, lên 57,3% năm 2020 và lên 66% năm 2030.

Hàn Quốc hiện đang thực hiện chính sách tái chế 100% các vật dụng có thể tái chế được như giấy, chai thủy tinh, chai nhựa, giấy vụn, nhựa… Tất cả hàng hóa Hàn Quốc sản xuất nếu làm từ nguyên liệu có thể tái chế được đều có thông báo điều này trên nhãn mác. Một số công ty mỹ phẩm Hàn Quốc có chính sách tặng quà cho khách hàng khi khách hàng đến gửi lại hộp, chai mỹ phẩm đã dùng hết để họ tái chế.

Từ năm 1995, Seoul đưa vào thực hiện chính sách “bỏ bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu”. Nghĩa là người dân phải trả khoản phí thu rác ít nhiều tùy theo số lượng rác và chất liệu rác tốn chi phí tiêu hủy nhiều hay ít. Ngoài ra, họ phải phân loại rác từ nhà theo các hạng mục: giấy, chai nhựa, chai thủy tinh, túi nylon, rác thực phẩm trước khi mang bỏ.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới