

(PLO)- Khi nghe bác sĩ thông báo tim của chồng mình đã được cấy ghép thành công, chị Đặng Thị Thu Bình - vợ người đàn ông hiến tạng khi qua đời, bật khóc vì hạnh phúc.
(PLO)- Người đàn ông 44 tuổi bị tai nạn lao động dù được y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, gia đình nén đau thương hiến tạng anh để cứu 7 người.
(PLO)- Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM dẫn đường cho xe cấp cứu vận chuyển kịp thời một quả tim, một lá gan và hai quả thận đến bệnh viện để ghép cho các bệnh nhân.
(PLO)- Chàng trai 34 tuổi không may bị tai nạn giao thông chết não, gia đình nén đau thương hiến tạng cứu 5 người khác. Các ê-kíp y tế từ các bệnh viện hàng đầu đã kích hoạt quy trình tư vấn hiến tạng, cứu thành công tất cả 5 người.
(PLO)- Trong những ngày đầu năm, một nữ bệnh nhân 63 tuổi bị chết não, gia đình bà đã đồng ý hiến tạng cứu 6 người khác.
(PLO)- TP.HCM cam kết đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện để phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng được đồng bộ, hiệu quả và kịp thời.
(PLO)- Bệnh nhân 47 tuổi chết não hiến tạng cứu bé trai 13 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn cuối.
(PLO)- Mô, tạng hiến của 2 người bệnh chết não ở Phú Thọ đã mở ra cơ hội hồi sinh cho 12 cuộc đời mới.
(PLO)- Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chàng trai 18 tuổi đã không hồi phục, gia đình nén đau thương đồng ý hiến tạng cứu người.
(PLO)- Nam thanh niên 17 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do bị tai nạn giao thông.
(PLO)- Hai người vốn không hề quen biết, ở cách nhau hàng nghìn cây số đã được kết nối bởi sợi dây định mệnh theo cách rất đặc biệt.
(PLO)- Nhờ được ghép tạng, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đã hồi sinh kỳ diệu, Tuy vậy, tạng hiến từ người cho chết não hiện rất ít, chỉ khoảng 6%.
(PLO)- Các hoạt động về vận động hiến mô tạng là rất quan trọng để phát triển chuyên ngành ghép tạng, nhưng hiện chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ những hoạt động này.
(PLO)- Người phụ nữ 39 tuổi từng cấy tim nhân tạo bán phần cách đây 5 năm, đã được ghép tim thành công, sẵn sàng cho một cuộc đời mới.
(PLO)- Các cơ sở ghép tạng tại Việt Nam hoạt động kém hiệu quả chủ yếu không phải do không làm được mà do tỉ lệ người chết não hiến tạng quá thấp, không có nguồn tạng hiến.
(PLO)- Nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh đã hiến tạng hồi sinh sự sống cho 4 người mắc trọng bệnh, để trái tim "sống" theo cách riêng và đầy ý nghĩa trong trái tim của người thân, gia đình, đồng nghiệp và mọi người trong xã hội.
(PLO)- Lần đầu tiên, một ca lấy đa tạng từ người hiến chết não được thực hiện ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong xây dựng, mở rộng mạng lưới hiến - ghép tạng trên toàn quốc.
(PLO)- Nguồn tạng hiến từ người chết tim ngày càng tăng nhưng ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể.
(PLO)- Cho, hiến tạng là sự chia sẻ cao quý, là hành động cao nhất của tấm lòng từ thiện. Cho đi là còn mãi!
(PLO)- Cần thay đổi nhận thức, cơ chế, chính sách, luật pháp để tăng nguồn tạng hiến, nếu không thì thị trường mua bán tạng vẫn sẽ tiếp diễn.