Hoa hướng dương dần nở rộ trên cánh đồng ven sông Sài Gòn, chờ khách đến check-in

Hoa hướng dương dần nở rộ trên cánh đồng ven sông Sài Gòn, chờ khách đến check-in

(PLO)- Hàng nghìn bông hoa hướng dương đang dần bung nở, nhuộm vàng cánh đồng ven sông Sài Gòn, sẵn sàng đón khách đến check-in trước thềm năm mới 2024.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại Công viên bờ sông Sài Gòn có khoảng 300-400 công nhân đang thi công ngày đêm, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Tất cả đều tất bật, nhộn nhịp và khẩn trương để kịp đón khách đến tham quan, vui chơi vào ngày 23-12.

hoa hướng dương nở tại công viên bờ sông
3 vườn hoa hướng dươngCông viên bờ sông Sài Gòn bắt đầu khoe sắc vàng sau 20 ngày được trồng.
hoa-huong-duong
Các công nhân tích cực chăm bón, tưới nước, cắt tỉa lá để sẵn sàng chuẩn bị đón khách tham quan.
31-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-8278.jpeg
Dự kiến 10 ngày tới hoa hướng dương sẽ nở rộ hơn.
hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-6667.jpg
4-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-5396.jpg
Một số công nhân chăm sóc hoa cho biết thời điểm ngắm hoa và chụp ảnh đẹp nhất là từ 6-8 giờ sáng và khoảng 15-17 giờ chiều.
5-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-8877.jpg
Ông Lê Minh Duyên (51 tuổi) cho biết, hàng ngày phải có mặt từ 7 giờ sáng đến 17 giờ để tưới cây, chăm bón. "Trời khá nắng nóng, vì vậy chúng tôi phải tới sớm để tưới cây, làm cỏ... Tất cả các hạng mục phải được theo sát, bám sát với tiến độ. Có lẽ đúng Tết Dương lịch hoa hướng dương sẽ nở rộ nhất, đẹp nhất" - ông Duyên nói.
6-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-9149.jpg
Tham gia thi công dự án từ những ngày đầu, ông Trương Thế Vinh cho biết, khu vực bờ sông Sài Gòn ban đầu chỉ toàn cỏ dại, lau lách và cả xà bần, rác thải. Đến nay, sau gần 1 tháng, bờ sông Sài Gòn đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. “Tôi vui khi mình được đóng góp một phần nhỏ sức lao động, phục vụ cho TP Thủ Đức, TP.HCM” - ông Vinh hào hứng.
71-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-6031.jpg
72-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-5378.jpg
Bên cạnh hạng mục hoa hướng dương, các nhóm công việc khác như lát gạch dọc công viên cũng được các đơn vị thi công tích cực triển khai.
img-9139-4265.jpg
Các công nhân cho biết, dự kiến hạng mục này sẽ hoàn thiện trong 2 ngày tới, đáp ứng với tiến độ khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn.
92-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-4917.jpg
Tương tự, hạng mục cầu tàu cũng dần thành hình.
91-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-9795.jpg
img-9131-5594.jpg
Hiện chủ đầu tư đang làm nhà chờ, cầu phao với hơn 100 công nhân đang triển khai thi công ngày đêm. Dự kiến, hạng mục cầu tàu cũng hoàn thành trước ngày 23-12.
10-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-6162.jpg
Hạng mục đài phun nước cũng đang được nhà thầu chuẩn bị đổ bê tông, đây là một hạng mục khá quan trọng, dự kiến mang đến một diện mạo mới cho TP Thủ Đức.
11-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-5277.jpg
Công viên bờ sông Sài Gòn khi hoàn thiện sẽ có cả hòn non bộ, tiểu cảnh, lối đi bộ, ghế ngồi... đây sẽ là nơi giải trí, nghỉ chân cho người dân TP khi ghé thăm khu vực công viên.
12-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-7385.jpg
Bên cạnh đó, hạng mục chiếu sáng, trang trí tiểu cảnh cũng đang được các đơn vị tích cực thi công.
13-hoa-huong-duong-tai-cong-vien-bo-song-sai-gon-3586.jpg
Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức cho biết, Trung tâm đang đốc thúc đẩy nhanh tiến độ và bám sát kế hoạch đề ra.
8-hoa-huong-duong-bo-song-sai-gon-695.jpg
Dự kiến hôm nay (20-12), Trung tâm sẽ đề nghị các đơn vị dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị để đến chiều ngày 23-12 sẵn sàng đón du khách tới tham quan.
Sắp khánh thành đường sách TP Thủ Đức

Đọc thêm