Hoài Linh và Trấn Thành thuyết phục Thanh Hằng về nước hoạt động nghệ thuật

Tại chương trình, Thanh Hằng trải lòng trong suốt 47 năm làm nghề, khoảnh khắc đứng trên sân khấu biểu diễn cho khán giả chính là lúc nữ nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất. 

Thanh Hằng còn chia sẻ về quãng thời gian đi hát từ năm 1976 lúc mới 14 tuổi. Đến năm 1982 nữ nghệ sĩ đoạt được giải A1 toàn quốc. 

Sau đó liên tiếp hai năm 1990 và 1991 Thanh Hằng đều đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ với MC Nguyên Khang. Ảnh: CTCC

Nghệ sĩ Thanh Hằng nhớ lại: "Năm 1997 tôi đoạt giải Mai Vàng của báo Người Lao Động với vai phản diện xuất sắc nhất trong năm. Đó là vở "Duyên kiếp và tôi" đóng vai bà Mùi".

Thanh Hằng trải lòng luôn mang ơn ông bà nội, ông bà nội và người cô đã cưu mang mình từ nhỏ.

Ngoài ra người mà nữ nghệ sĩ mang ơn nhiều nhất chính là các Hoài Linh và Trấn Thành.

Thanh Hằng chia sẻ: "Hoài Linh và Trấn Thành mỗi người cho tôi một lời khuyên và một lời nhắn nhủ, điều đó đã làm thức tỉnh tôi trở về nước làm nghề…" .

Nghệ sĩ Thanh Hằng.

Khoảnh khắc rực rỡ- Nơi của những phút giây trải lòng và những câu chuyện về sự thăng hoa nhưng cũng đầy thăng trầm.

Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 35, thứ năm hàng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm