(PL)- Đại diện TAND Cấp cao tại TP.HCM đã phân tích một số sai sót trong xét xử sơ, phúc thẩm của TAND TP.HCM bị kháng nghị, đề nghị tổ chức các phiên họp để rút kinh nghiệm.
(PLO)- Phiên tòa đã rất nhiều lần bị hoãn vì các lý do như hội thẩm nhân dân vắng mặt mà không có hội thẩm thay thế, thẩm phán bận công tác đột xuất... và lần này là kiểm sát viên bị bệnh.
(PLO)- Bên cạnh Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) chấp nhận bồi thường tiền cho đương sự, cơ quan này còn đề nghị tòa triệu tập nguyên chấp hành viên (hội thẩm nhân dân) và lãnh đạo cũ ra tòa để xác định rõ trách nhiệm bồi thường.
(PLO)- Đó là quan điểm của hầu hết thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên làm việc sáng nay (13-6) về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn Hội thẩm nhân dân.
(PL)- Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ thẩm vụ đòi lại tài sản giữa bà Trần Huệ Anh và ông Châu Hồng Phúc. Lý do là án sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng lẫn nội dung.
Chuyện hi hữu: Trong bản án sơ thẩm, thẩm phán ghi rõ quan điểm thiểu số của mình lúc nghị án (trái quan điểm của hai hội thẩm). Theo luật, việc này là đúng hay sai?
Trong hai ngày 14 và 15-1, tại hội nghị tổng kết ngành tòa án, nhiều vấn đề nóng về đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án, triển khai thực thi quyền tư pháp… đã được đưa ra thảo luận.