Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm những ai?

Tôi bị tòa án sơ thẩm xử một năm tù (không được hưởng án treo). Tôi kháng cáo bản án lên tòa phúc thẩm. Tại tòa sơ thẩm tôi thấy hai vị hội thẩm xét hỏi tận tường làm rõ ràng vụ án. Nay lên tòa phúc thẩm thì tôi muốn biết thành phần xử án gồm những ai?

Pham Van Phuong (papaphuong_kieu@...)

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 244 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể có thêm hai hội thẩm.

Như vậy, hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm có thành phần xét xử như quy định nêu trên.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều