Huỳnh Phúc Thanh Nhân khốc liệt và điên loạn hơn trong 'Người kể chuyện tình'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa thi năm nay, nhà sản xuất có sự đổi mới trong format, thoát ra khỏi khuôn khổ những chuyện tình liên quan đến cuộc đời nhạc sĩ và hoàn cảnh sáng tác ca khúc, điều đó đã cho nữ đạo diễn cảm hứng mạnh mẽ để cống hiến những kịch bản đáng để xem nhất.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân tiết lộ: “Tôi không cần phải tìm kiếm tư liệu về ca khúc để sáng tạo trên nền câu chuyện có thật nữa, mà hoàn toàn đặt trái tim vào nỗi đau của ca khúc, từng lời từng chữ.

Cứ thế cảm xúc tuôn chảy thành kịch bản, thành lời thoại. Đến khi tình cảm đó chạm được đến thí sinh, họ rung cảm và sống cùng nhân vật. Một chương trình mà ở đó thí sinh không lên sân khấu để thi thố mà để thăng hoa và cống hiến hết mình cho từng nhân vật, từng tác phẩm".

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Ảnh: JET

Trải qua bốn mùa phát sóng, Người kể chuyện tình thu hút khán giả bởi format độc đáo khi dựa trên chính cuộc đời tác giả và hoàn cảnh ra đời bài hát để xây dựng nên những câu chuyện tình.

Ở các mùa trước, khán giả vẫn thường nghe những câu chuyện về các bóng hồng trong thơ, nhạc của những thi sĩ, nhạc sĩ, có những câu chuyện có thật, nguồn cảm hứng để nhạc sĩ viết nên ca khúc. Chương trình đồng hành với khán giả qua nhiều mùa đã mang đến những câu chuyện đời, chuyện tình đầy cảm động của người nhạc sĩ bên cạnh những bất ngờ thú vị.

Nhìn lại Người kể chuyện tình qua bốn mùa, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân chia sẻ đây là một hành trình dài, chứa nhiều kỷ niệm, tâm huyết của riêng cá nhân cô và ê-kíp dành tặng cho khán giả. Những mối tình cảm động trong văn học, điện ảnh được sân khấu hóa qua các tác phẩm nổi tiếng.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân chia sẻ đây là một hành trình dài, chứa nhiều kỷ niệm tại chương trình.

Theo chia sẻ từ nữ đạo diễn, cú sốc tinh thần một năm trước khiến cô nhìn đời sâu sắc hơn, ý tưởng dàn dựng cũng triết lý, trải đời và khốc liệt hơn. Nhất là những mảng miếng ở đề tài ranh giới sự sống và cái chết.

Màu sắc dàn dựng ở mùa 5 cũng khác hơn mọi năm. Những thay đổi như câu chuyện không chỉ xoay quanh mốc thời gian ở thập niên 60, 70, không gian cũng trải dài, mở rộng, đa dạng hơn về đất nước, quốc gia. Màu sắc sân khấu từ trang phục biểu diễn sẽ có nhiều đổi mới.

Đặc biệt khi chất thơ, chất tình vẫn được giữ nguyên và càng đậm đà hơn trong mùa 5. Đặc biệt, phần hình ảnh, visualize, ánh sáng âm thanh hậu thuẫn cho tiết mục vẫn là thế mạnh của chị để tiết mục đẹp nhất có thể.

Trương Bảo Như (Á quân Duyên dáng Bolero 2019). 

Các ca sĩ tham gia Người kể chuyện tình mùa 5 gồm ca sĩ Bích Ly, Trương Bảo Như, Phan Yến Nhi, Nguyễn Tấn Đạt, Tùng Anh. Đặc biệt là Đông Hải thành viên của nhóm Chuồn chuồn giấy. Anh lần đầu tiên lấn sân sang con đường ca hát trong sân chơi hấp dẫn này.

Tùng Anh (Chung kết Solo cùng Bolero 2019).

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân nhận xét: “Mỗi thí sinh của Người kể chuyện tình đều mang một cá tính đặc biệt. Mỗi bạn đều đa năng và có nhiều tài lẻ khi người là giảng viên thanh nhạc, người là diễn viên lần đầu tiên lấn sân sang ca hát, người là ca sĩ chuyên cover nhạc nổi tiếng trên mạng xã hội".

Người kể chuyện tình 2021: Diện mạo mới, hấp dẫn và đầy kịch tính. Nguồn: JET

Người kể chuyện tình mùa 5, tập 1 với chủ đề Yêu nhau bốn mùa trình làng khán giả với các tiết mục dự thi hấp dẫn. Chương trình sẽ phát sóng lúc 21 giờ tối nay, 25-11 trên THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm