Khám phá nhiều đường dây làm giả giấy đăng ký và tiêu thụ xe gian

Qua nguồn tin trinh sát, từ đầu tháng 7-2010, Đội CSĐTTP về TTXH - CAQ Gò Vấp đã phát hiện có một đường dây tiêu thụ xe gắn máy đang hoạt động rầm rộ tại địa bàn P17, Gò Vấp. Ban chỉ huy CAQ Gò Vấp đã chỉ đạo cho Đội CSĐTTP về TTXH xác lập chuyên án khám phá.

Qua điều tra truy xét, lúc 16 giờ 30 ngày 5-7-2010, lực lượng trinh sát hình sự đã bắt quả tang Hoàng Minh Thắng (SN 1979, ngụ P6, Q.Gò Vấp) đang chào bán chiếc xe SH BS: 54L2-9195 (xe ăn cắp) cho chị Hà Thị Tú Quyên (ngụ xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh) ngay trước quán cà phê không tên trên đường Nguyễn Oanh.

Tập trung làm rõ, Thắng khai nhận trước khi bị bắt, Thắng đã tiêu thụ tất cả chín chiếc xe tay ga các loại có nguồn gốc do Nguyễn Mạnh Thoan (SN 1967, ngụ Cư xá Lam Sơn, P17, Q.Gò Vấp) cung cấp. Ngay sau đó, Thoan đã được mời về trụ sở CA Q.Gò Vấp làm việc. Qua đấu tranh kiên quyết, Thoan khai nhận đã mua lại của Lê Quốc Trường (SN 1982, ngụ xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Nam) năm xe, loại xe số và mua của Vũ Văn Đức (SN 1991, ngụ xã Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam) bốn xe tay ga các loại và mua của Lê Kim Tú (SN 1976, ngụ KP Hòa An, thị trấn Lái Thiêu, Bình Dương) một xe PS.

Tiếp tục điều tra, Đức khai nhận đã mua của Trường bốn xe Air Blade và đã bán lại cho Thoan để kiếm lời. Trường thú nhận trong thời gian qua đã tiêu thụ năm chiếc xe gian các loại của Phạm Văn Nhân (SN 1972, ngụ KP7, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và nhờ Nhân làm giả các giấy đăng ký xe (ĐKX) để bán tiêu thụ  với giá 1,4 triệu đồng/ giấy (đối với xe số) và 2,4 triệu đồng/giấy (đối với xe tay ga).

Ngày 6-7-2010, trong lúc bắt giữ tên Nhân, CA phát hiện Nhân còn có hai giấy ĐKX giả. Nhân khai đã mua xe gắn máy các loại của hai đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó nhờ Nguyễn Như Sơn (SN 1983, ngụ xã Vạn Thiên, Nông Cống, Thanh Hóa) làm giả giấy tờ với giá 800.000 đồng/giấy để bán hưởng lợi. Khám xét nơi ở của Sơn tại xã An Phú, huyện Bình Dương), CA đã thu giữ số tang vật làm giấy tờ giả gồm: một dàn máy vi tính, một máy in màu, một ổ đĩa cứng, một máy chụp hình, một máy ép nhựa và một máy ép lụa cùng nhiều vật liệu giấy, nhựa (nguyên liệu để làm giả các loại giấy tờ).

Khám phá nhiều đường dây làm giả giấy đăng ký và tiêu thụ xe gian ảnh 1
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án

Tiếp tục truy xét, Trường khai đã bán cho Nguyễn Hữu Thắng (SN 1975, ngụ Tân Thạch, Thạch Hà, Hà Tĩnh) chiếc Air Blade, Jupiter và Super Dream. Mặc dù biết rõ đó là xe do người khác phạm tội mà có nhưng Thắng vẫn mua và bán lại cho người khác để hưởng lợi... Đức khai đã mua của Lê Kim Tú bốn xe Air Blade, một xe SH, một xe SCR, đồng thời nhờ Tú làm dùm giấy tờ giả cho tất cả số xe trên với giá 15 đến 30 triệu đồng...

Trong ngày kế tiếp, CAQ Gò Vấp đã thực hiện lệnh bắt giữ tên Tú khi y và Ngô Văn Tính (SN 1978, ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang đi bán chiếc xe SH vừa trộm ở quận 11 lúc chiều 7-7-2010. Tú khai nhận có bán cho Thoan một xe PS và một xe SH. Hai xe này nằm trong số sáu chiếc xe mà Tú đã mua của Tính. Qua làm việc, Tính khai đã mua lại sáu chiếc xe nêu trên của một đối tượng ở quận 10. Ngoài ra, Cơ quan điều tra - CAQ Gò Vấp còn tạm giữ của Tính xe mang BS: 54Z5-2888, 54S7-5194 và 54S5-6228 để điều tra làm rõ.

Theo lời khai của Thoan, CAQ Gò Vấp đã bắt giữ Nguyễn Quốc Bảo (SN 1990, ngụ P16, Q.Gò Vấp). Bảo khai mua của Thoan một xe SH BS: 54X9-0179 với giá 3.000USD để sử dụng. Đồng thời tên Đức cũng khai nhận có bán cho Đỗ Quang Minh (SN 1984, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) bốn xe tay ga (ba xe Air Blade, một SH). Sau đó, Minh đã bán ba xe Air Blade cho vợ chồng Hương - Hùng (ngụ P13, Q.Tân Bình) với giá 71 triệu đồng. Riêng Hoàng Minh Thắng khai nhận hiện đang cầm một xe PS BS: 54V1-1503 cho bà Vũ Thị Tám ở P17, Q.Gò Vấp với giá 30 triệu đồng...

Qua xác minh trong các xe trên có xe Air Blade BS: 60Y2-8991 của chị Phạm Thị Huệ (ngụ xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai) đã bị mất trộm vào tháng 5-2010 tại P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Một xe BS: 54X9-0179 của anh Trần Vĩnh Huy (ngụ P4Q6) bị mất trộm vào tháng 5-2009 tại Q10 và  xe 51V3-3906 của Trần Thiên Tứ (ngụ P5, Q.Gò Vấp) bị mất trộm vào ngày 1-7-2010  tại P10, Q.Gò Vấp.

CAQ Gò Vấp đã khởi tố các đối tượng về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thu giữ được 18 xe gắn máy các loại gồm các xe 54L2-9195, 54X8-2184, 54V1-1503, 60Y2-8991, 61Z1-4355, 51V3-3906, 54X9-0179, 53P5-0977, 37N6-1829, 50LA-3291, 54Z3-3761, 61V1-3112, 54S7-5194, 54S5-6228, 54Z5-2888, 52F8-6802, 54N6-5751, 60Z5- 0806.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2010, CAQ Gò Vấp cũng đã khám phá một vụ tiêu thụ xe gian khác do Võ Đăng Đạt (SN 1976, ngụ xã Thủy Biều, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Vũ Công Huy  (SN 1980, ngụ xã Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước), Nguyễn Văn Đức (SN 1985, ngụ xã Lộc Thịnh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thực hiện.

Những ai là nạn nhân hãy liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH - CAQ Gò Vấp để được giải quyết.
  

Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm