

(PLO)- Theo Tổng giám đốc Hiệp hội Hạt nhân Thế giới - bà Sama Bilbao y Leon, nguồn điện sạch từ năng lượng hạt nhân là giải pháp thay thế hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu về khí hậu mà vẫn đáp ứng nhu cầu về điện trên toàn cầu.
PLO- Nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trở thành nạn nhân khi nhiều nhà hoạt động môi trường tìm cách làm hỏng chúng với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người.
(PLO)- Nhà chức trách Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đang tìm cách khắc phục khả năng thoát nước cho TP, sau trận lũ lịch sử gần đây.
(PLO)- Chính quyền thủ đô Bogotá và các vùng lân cận (Colombia) áp dụng chính sách hạn chế sử dụng nước, trong bối cảnh mực nước các hồ chứa xuống thấp do hạn hán.
(PLO)- Cỏ dại có mặt khắp mọi nơi và làm tăng nguy cơ cháy rừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
(PLO)- Nghiên cứu mới dự báo rằng Bắc Cực sẽ không còn băng biển vào mùa hè do tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu.
(PLO)- Thế giới đón năm 2024 với nhiều kỳ vọng, sau năm 2023 chứng kiến hàng loạt sự kiện nóng tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, từ an ninh, chính trị, kinh tế đến xã hội.
(PLO)- Thỏa thuận hạn chế nhiên liệu hóa thạch tại COP28 được xem là một bước tiến lớn trong quá trình đấu tranh chống biến đổi khí hậu toàn cầu, tạo nền tảng để các nước chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.
(PLO)- Sự vắng mặt của các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc ở Hội nghị COP28 dấy lên nghi ngờ về mối quan tâm thực chất của hai "ông lớn" có nhiều ảnh hưởng đến môi trường thế giới đến vấn đề khí hậu, song hai nước này đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận nhằm giảm thiểu tác động xấu đến khí hậu, nhất là về khí thải carbon.
(PLO)- Việc tảng băng trôi lớn nhất thế giới dịch chuyển có thể tác động đến đời sống của nhiều sinh vật tại Nam Cực và là lời cảnh báo khí hậu tới con người.
(PLO)- Hội nghị COP28 bế mạc và thông qua thỏa thuận mở đường cho việc giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.
(PLO)- Hội nghị COP28 kéo dài hơn dự kiến do các bên tham gia không thống nhất được nội dung của của bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng.
(PLO)- Một số chuyên gia, nhóm hoạt động cho rằng quỹ bồi thường khí hậu vừa được khởi động tại Hội nghị COP28 là điều tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.
(PLO)- Hội nghị COP28 đã khai mạc tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và khởi động quỹ bồi thường khí hậu ngay trong ngày làm việc đầu tiên.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng khó có thể giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm không khí ở Delhi (Ấn Độ) bằng mưa nhân tạo.
(PLO)- Với các dữ liệu khí hậu hiện tại, năm 2023 “gần như chắc chắn” sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người.
(PLO)- Chất làm lạnh từ máy điều hòa là một nguồn siêu ô nhiễm và có thể gây hại nghiêm trọng bầu khí quyển của Trái Đất, làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu.
(PLO)- Hydro trắng đang rất được săn tìm khi được xem là loại năng lượng sạch tiềm năng cho các ngành công nghiệp như hàng không, vận tải biển và sản xuất thép.
(PLO)- Nhiều nước đang quyết liệt áp dụng các biện pháp phòng ngừa hậu quả của biến đổi khí hậu.
(PLO)- Các cơ quan báo chí có thể dành thời lượng và hình thức phù hợp để tuyên truyền về chủ đề liên quan đến phát triển xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.