Cận tết, trái cây ngoại tăng giá mạnh

Ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc Công ty CP quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, ngày 26 tháng Chạp lượng hàng nhập chợ khoảng 4.400 tấn, hàng về nhiều nhưng sức mua còn chậm.

Theo ông Nhu, tối 26 và 27 là cao điểm Tết sẽ "quyết định", dự kiến lượng hàng nhập chợ 5.000-5.500 tấn. Trong đó, trái cây như bưởi về chợ 180-220 tấn/ngày, xoài 240-270 tấn/ngày, mãng cầu 500-550 tấn/ngày.

Đối với mặt hàng trái cây, tại chợ đầu mối Thủ Đức ngoài nguồn hàng trong nước còn có trái cây ngoại nhập từ Mỹ, Chi Lê, Úc, New Zealand…Riêng trái cây Trung Quốc như quýt, táo, lê, nho…chiếm 21% tổng lượng trái cây về chợ.

Ông Nhu cho biết, năm nay các loại trái cây cao cấp nhập khẩu từ các nước bao gồm Trung Quốc tăng giá 20%-25% và phục vụ cho phân khúc biếu tặng. Trong khi đó, các loại trái cây trong nước như bưởi, xoài, mãng cầu…được người tiêu dùng chọn mua chưng cúng trong dịp Tết nhiều. Nhìn chung giá cả trái cây nội không biến động mạnh.

Táo Trung Quốc được bày bán tại chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: TÚ UYÊN

Bà Hằng, thương nhân chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, Tết năm nào cũng vậy các loại trái cây đẹp của miền Tây được trưng Tết nhiều như mãng cầu, xoài, bưởi, quýt đường…đều tăng giá.

"Ví dụ quýt đường từ 15.000 đồng nay tăng lên hơn 30.000 đồng/kg. Hay cam canh từ  600.000 đồng/thùng nay lên 800.000- 900.000 đồng/thùng, dưa hấu, thanh long hàng nào cũng tăng giá. Trong khi đó, những loại trái cây không phục vụ cho cúng thì giảm giá rất nhiều như mận, cóc, ổi, xoài keo…"- bà Hằng cho biết.

Theo bà Hằng, Tết năm nay sức mua chậm, chỉ bằng 40%-50% với năm ngoái. Bên cạnh đó, do dịch bệnh, các loại nho, táo Mỹ, Nam Phi khó nhập về nên giá trái cây Trung Quốc như nho, táo…tăng cao. Chẳng hạn nho cách đây vài ngày 500.000 đồng/rổ (3kg), đắt hơn mọi năm 200.000/rổ. Táo tăng khoảng 200.000 đồng/thùng.

"Táo Mỹ mọi năm mắc nhất 1.500.000- 1.600.000 năm nay tăng 1.800.000-1.900.000 đồng mà không có hàng"- bà Hằng cho biết. 

Ghi nhận của PV tại các chợ lẻ cho thấy giá nho Mỹ không hạt 220.000 đồng đồng/kg, táo Mỹ 120.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá các loại trái cây chưng Tết như bưởi da xanh 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 90.000 đồng/kg. Trái cây để chưng mâm ngũ quả như mãng cầu dai 50.000 đồng/kg, đu đủ, thơm, dừa 15.000-20.000 đồng/trái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm