Từ Super Mario Bros. đến các series anime đình đám, tội phạm mạng đang khai thác niềm đam mê giải trí của người dùng để phát tán mã độc và thực hiện các chiến dịch lừa đảo quy mô lớn.
Theo báo cáo mới nhất từ Kaspersky, các nhóm tấn công mạng đang tận dụng sức hút của các nền tảng phát trực tuyến, phim bom tấn và series truyền hình nổi tiếng để lừa người dùng tải về phần mềm độc hại. Bằng cách ngụy trang virus trong các tệp tin giả mạo phim lậu hoặc tập phim rò rỉ, kẻ tấn công dễ dàng đánh lừa người dùng cả trên smartphone lẫn máy tính.
Hãng bảo mật này đã khảo sát 5 tựa phim được quan tâm nhất và phát hiện hàng loạt chiến dịch phát tán mã độc gắn liền với tên tuổi những bộ phim đó.
Người dùng Gen Z, thế hệ yêu thích anime và các dịch vụ streaming đang trở thành mục tiêu chính, Kaspersky cảnh báo.
Podcast: Cảnh giác thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mời mở thẻ tín dụng
(PLO)- Kẻ gian tự nhận là nhân viên ngân hàng để dụ người dùng mở thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng cách khai thác thông tin bảo mật.
Không có chuyện xem phim sớm miễn phí
ReasonLabs từng chỉ ra rằng Super Mario Bros., bộ phim ăn khách nhất phòng vé thời điểm đó đã bị tội phạm mạng lợi dụng để phát tán mã độc thông qua các file video giả. Google Mandiant cũng ghi nhận nhiều người dùng vô tình tải về các tệp ZIP độc hại được ngụy trang thành phim lậu.
Microsoft thậm chí còn cảnh báo về một chiến dịch tấn công toàn cầu trong tháng 3 vừa qua, ảnh hưởng đến gần một triệu thiết bị. Chiến dịch này bắt nguồn từ các trang xem phim lậu nhúng quảng cáo độc hại, dẫn dụ người dùng truy cập vào các nền tảng như GitHub để tải về các tập tin nguy hiểm.
Đáng lo ngại hơn, các cuộc tấn công này đã lan đến cả thiết bị cá nhân lẫn hệ thống doanh nghiệp.
Làm gì để hạn chế bị tấn công?
- Không tải phim từ các nguồn không rõ ràng.
- Không nhấp vào các đường link “xem trước”, “xem miễn phí” hoặc “bản leak sớm”.
- Không bao giờ mở các file video có định dạng lạ, đặc biệt là đuôi .exe.
- Tuyệt đối không đăng nhập tài khoản Google, Microsoft hay bất kỳ dịch vụ nào trên các trang không chính thức.
Khi ngành giải trí phát triển, tội phạm mạng cũng ngày càng tinh vi hơn. Người dùng cần luôn cảnh giác, đặc biệt khi các nền tảng xem phim trực tuyến ngày càng phổ biến trên smartphone, tablet và máy tính cá nhân, Kaspersky nhấn mạnh.
Gần 184 triệu mật khẩu Facebook, Apple… bị rò rỉ
(PLO)- Mới đây, chuyên gia bảo mật Jeremiah Fowler đã phát hiện ra một máy chủ web đang lưu trữ gần 184 triệu mật khẩu Facebook, Apple, Google… mà không hề có bất kỳ lớp bảo vệ nào.