Khám phá chiếc taxi hàng không do Nhật Bản chế tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Chiếc taxi hàng không nổi tiếng nhất của Nhật Bản sắp đến sân bay khu vực Augusta ở Mỹ.

Một chiếc eVTOL (cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) do Nhật Bản thiết kế và chế tạo sắp trở thành đối thủ cạnh tranh với taxi hàng không sản xuất trong nước ở Mỹ. Nhà sản xuất máy bay SkyDrive đã để mắt tới khu vực Đông Nam, với mối quan hệ đối tác gần đây sẽ mở rộng sự hiện diện của SkyDrive từ Nam Carolina đến Georgia.

Khám phá chiếc taxi hàng không do Nhật Bản chế tạo.jpg
Chiếc taxi hàng không nổi tiếng nhất của Nhật Bản sắp đến sân bay khu vực Augusta ở Mỹ. Ảnh: SkyDrive.

Chiếc taxi hàng không của Nhật bản có tên là SD-05 sắp tới Georgia Mỹ. Nhà sản xuất máy bay SkyDrive của Nhật Bản đã hợp tác với nhà điều hành máy bay cho thuê tư nhân Bravo Air có trụ sở tại Augusta, Georgia để tạo tiền đề cho các hoạt động taxi hàng không trong tương lai.

Đối với Bravo Air, đây là một bước đi táo bạo hướng tới các chuyến bay chạy hoàn toàn bằng điện. Đối với SkyDrive, đây là sự tiếp nối kế hoạch mở rộng ở khu vực Đông Nam Mỹ.

Mục tiêu là cung cấp cho khách hàng trên toàn khu vực khả năng tiếp cận dịch vụ du lịch hàng không sạch sẽ, giá cả phải chăng và nhanh chóng.

Trong tương lai, taxi hàng không SD-05 có thể hoạt động trên một mạng lưới khu vực rộng khắp. Sân bay khu vực Augusta được thiết lập để đóng vai trò chiến lược của một trung tâm trung tâm và đây là trọng tâm chính của mối quan hệ hợp tác gần đây.

Đại diện của nhà khai thác hàng không tư nhân đã đến thăm nhà sản xuất eVTOL tại Nhật Bản. Đó là bởi vì, ngoài việc mua 5 máy bay SD-05 từ hãng, nhà điều hành Mỹ còn có kế hoạch triển khai phiên bản tùy chỉnh của mô hình kinh doanh SkyDrive cho dịch vụ taxi hàng không.

Khám phá chiếc taxi hàng không do Nhật Bản chế tạo.jpg
Chiếc taxi hàng không điện này hứa hẹn có trọng lượng cất cánh hơn 500 kg (1000 lb) và tốc độ 100 km/h (60 mph). Ảnh: SkyDrive.

Taxi hàng không SD -05 eVTOL được thiết lập để mở rộng hoạt động vượt xa biên giới Nhật bản. Đầu năm nay, SkyDrive chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ thông qua một quan hệ đối tác chiến lược khác.

Được biết, SkyDrive là một trong số ít các nhà sản xuất eVTOL được các gã khổng lồ ô tô hỗ trợ, điều này mang lại lợi thế rất lớn so với đối thủ. Trong trường hợp này, Suzuki là người ủng hộ mạnh mẽ. SkyDrive gần đây đã xác nhận rằng họ sẽ sản xuất máy bay SD-05 tại nhà máy thuộc sở hữu của Suzuki ở thành phố Iwata, Nhật Bản. Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu trong vài tháng tới.

Ngoài ra, gã khổng lồ ô tô Nhật Bản còn đưa SkyDrive vào chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu của mình. Sự ra mắt thành công của nhà sản xuất eVTOL tại thị trường Ấn Độ là kết quả trực tiếp của mối liên hệ lâu dài của Suzuki với khu vực này.

Sự hợp tác của SkyDrive với thị trường Mỹ bắt đầu vào đầu năm 2023 thông qua quan hệ đối tác với Austin Aviation. Nhà điều hành máy bay thuê chuyến chính thức là khách hàng SkyDrive đầu tiên có trụ sở tại Mỹ sau khi đặt hàng trước 5 máy bay SD-05.

Về mặt số lượng, hãng sản xuất máy bay Nhật Bản đã giành được một trong những đơn đặt hàng ấn tượng nhất nhờ một nhà điều hành có trụ sở tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ ban đầu với CT UAV Corporation bao gồm 100 chiếc máy bay và sau đó nâng lên 200 chiếc.

Taxi hàng không SD-05 của Nhật Bản muốn trở thành một giải pháp thay thế nhỏ gọn cho taxi hàng không chạy điện nặng hơn và lớn hơn. Chiếc taxi hàng không điện này hứa hẹn có trọng lượng cất cánh hơn 500 kg (1000 lb) và tốc độ 100 km/h (60 mph).

Theo Autoevolution

Đọc thêm